09:14 30/09/2014

Các tay súng IS đến từ 70-80 nước

Các tay súng đang chiến đấu trong hàng ngũ những tổ chức khủng bố ở Iraq và Syria, trong đó có Nhà nước Hồi giáo (IS), là những đối tượng xuất thân từ 70-80 quốc gia trên khắp thế giới, bao gồm cả Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 29/9 tuyên bố rằng các tay súng đang chiến đấu trong hàng ngũ những tổ chức khủng bố ở Iraq và Syria, trong đó có Nhà nước Hồi giáo (IS), là những đối tượng xuất thân từ 70-80 quốc gia trên khắp thế giới, bao gồm cả Nga.

Các tay súng IS bên chiếc xe chở xác một máy bay không người lái được cho là của Mỹ bị rơi tại Raqqa ngày 23/9. Ảnh: AFP-TTXVN.


Theo Thứ trưởng Bogdanov, việc đấu tranh chống các nhóm khủng bố lộng hành ở Trung Đông và Bắc Phi là chủ đề quan trọng trong cuộc gặp “Tuần lễ Bộ trưởng” kết thúc hôm 28/9 tại khóa họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ).

Trả lời phỏng vấn của báo "Kommersant", Thứ trưởng Bogdanov nhấn mạnh rằng thực tế các tay súng từng qua huấn luyện đào tạo đang gây ra mối đe dọa đặc biệt cho an ninh quốc gia khi họ về cố quốc. Ông Bogdanov cũng nhận định rằng IS là nguy cơ đối với Nga.

Trả lời câu hỏi về cách phản ứng của Nga nếu có các chiến dịch trên bộ của Mỹ và các đồng minh chống IS, ông Bogdanov cho biết: "Đây là vấn đề rất phức tạp. Tùy thuộc vào chuyện giai đoạn tấn công trên bộ sẽ như thế nào, ai sẽ tham gia và nhắm tới mục tiêu gì”.


T.N