10:17 06/10/2014

Các tập đoàn vũ khí Mỹ 'vớ bẫm' từ cuộc chiến chống IS

Các tổ hợp quân sự Mỹ đã tìm được “bệ đỡ” giúp chặn được đà suy thoái gần đây, khi Mỹ và liên quân phát động cuộc chiến chống phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các tổ hợp quân sự Mỹ đã tìm được “bệ đỡ” giúp chặn được đà suy thoái gần đây, khi Mỹ và liên quân phát động cuộc chiến chống phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các tập đoàn này chính là kẻ được lợi nhiều nhất trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria. Giới phân tích nhận định, những nhà sản xuất đạn dược, vũ khí, nhà thầu quân sự này sẽ có được mức lợi nhuận tăng vọt. Từ khi mở các cuộc không kích đến nay, Mỹ và các nước đồng minh đã phải bỏ ra khoản chi phí gần 1 tỉ USD và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Máy bay Mỹ tham gia các cuộc không kích chống IS tại Iraq và Syria. Ảnh: AFP/TTXVN


Cổ phiếu của các tổ hợp quân sự lớn nhất nước Mỹ - Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman and General Dynamics – đã chạm tới mức cao nhất từ trước đến nay, với mức giá tăng vượt xa các cổ phiếu khác thuộc rổ Standard & Poor's 500. Giới đầu tư kì vọng vào mức lợi nhuận trong tương lai, với ước đoán rằng cuộc chiến này sẽ còn kéo dài trong nhiều năm theo như lời tuyên bố của giới lãnh đạo Lầu Năm góc.

Khi các chiến dịch can dự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan kết thúc, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đối mặt với nhiều khó khăn, do ngân sách quốc phòng liên tục bị cắt giảm. Các nhà thầu lớn đã phải sa thải nhân công, sáp nhập hoặc giảm quy mô sản xuất. “Có nhiều lý do để kết luận rằng, chi tiêu quân sự sẽ lại tăng lên. Các tổ hợp quân sự sẽ không chịu tác động tiêu cực – đó là điều chắc chắn”, Wayne Plucker, một chuyên gia phân tích làm việc tại công ty Frost & Sullivan, nhận định.

Trung tâm Chiến lược và Đánh giá tài sản (CSBA), một tổ chức nghiên cứu độc lập tại Mỹ, ước tính rằng chỉ riêng các cuộc không kích chống IS có thể sẽ tiêu tốn từ 2,4 - 3,8 tỉ USD/năm, nếu duy trì với cường độ như hiện nay. Không những vậy, Quốc hội Mỹ mới đây cũng đã thông qua gói tài chính 500 triệu USD, hỗ trợ vũ khí và trợ giúp huấn luyện cho quân nổi dậy ở Syria.

Chi phí cho cho chiến dịch chống IS trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào quãng thời gian và cường độ tiến hành, cùng với đó là khả năng triển khai lực lượng bộ binh của Mỹ ở Iraq, ngoài số lượng 1.600 binh sĩ đang có mặt ở nước này dưới danh nghĩa cố vấn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng, quân đội Mỹ cần thêm tiền cho cuộc chiến chống IS và giới chức Lầu Năm góc thì đã có các cuộc tiếp xúc với Quốc hội về một giải pháp khẩn cấp, nhằm tìm được lối thoát cho nguồn tài chính bổ sung.


Hoài Thanh (Theo HuffPost)