Các tập đoàn dầu khí lớn đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ lên đến hàng tỷ USD nhờ giá năng lượng tăng vọt.
Một nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN
Tính đến thời điểm này của tháng 3/2026, giá dầu thô Brent đạt mức trung bình khoảng 97 USD/thùng, tăng 33% so với mức trung bình 69 USD trong tháng 2 và cao hơn đáng kể so với mức 65 USD hồi tháng 1. Cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bắt đầu từ ngày 28/2 đã khiến 1/5 nguồn cung thế giới đi qua eo biển Hormuz bị đình trệ. Tại một số khu vực, giá khí đốt tự nhiên thậm chí còn tăng mạnh hơn.
Ông Leo Mariani, chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao tại ngân hàng Roth Capital Partners, nhận định quý I năm nay sẽ là một giai đoạn bùng nổ đối với các công ty dầu khí, đặc biệt là những nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ và những công ty không có hoạt động trọng yếu tại Trung Đông. Những đơn vị này tận dụng được mức giá cao mà không phải gánh chịu các chi phí liên quan đến việc đình chỉ sản xuất, tàu chở dầu bị kẹt hay chi phí sửa chữa các cơ sở bị tấn công.
Trong quý IV năm ngoái, Chevron đạt sản lượng 4 triệu thùng/ngày khi giá dầu Brent giao ngay trung bình ở mức 64 USD/thùng. Theo số liệu tính toán, với giả định giá tăng thêm 33 USD/thùng, doanh thu tăng thêm trong tháng 3/2026 của Chevron sẽ rơi vào khoảng 4 tỷ USD.
Đối với Exxon, đơn vị sản xuất gần 5 triệu thùng dầu mỗi ngày, với cùng mức tăng giá trên, doanh thu bổ sung trong tháng 3/2026 sẽ đạt khoảng 5,1 tỷ USD. Tuy nhiên, do các hiệu ứng về thời điểm, một phần dòng tiền và lợi nhuận có thể phải đến quý II hoặc muộn hơn mới được thể hiện trong báo cáo kết quả kinh doanh.
Đặc biệt, các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ có thể đạt mức tăng trưởng cao nhất. Ông Stewart Glickman, quản lý cấp cáo của công ty nghiên cứu CFRA Research, cho biết dự báo đồng thuận từ Wall Street cho thấy Diamondback, một nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ không có tài sản quốc tế, sẽ báo cáo lợi nhuận quý I đạt gần 3 USD/cổ phiếu, cao hơn 28% so với các ước tính trước xung đột. Các chuyên gia phân tích cũng kỳ vọng một mức tăng tương tự cho cả năm và đã nâng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Diamondback thêm 22%.
Tuy nhiên, ông Jeff Lawson, Phó Chủ tịch điều hành của Cenovus - một trong những công ty cát dầu lớn nhất Canada - cho rằng lợi nhuận quý I/2026 tăng vọt khó có thể làm thay đổi kế hoạch chi tiêu vốn của các tập đoàn dầu khí hoặc thúc đẩy đầu tư tăng sản lượng. Ông Lawson giải thích răng giá dầu sẽ có lúc lên lúc xuống, trong khi một dự án mới phải được chứng minh là hoạt động hiệu quả trong tầm nhìn từ 5 - 7 năm tới mới có thể đầu tư.