12:23 09/12/2020

Các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đang diễn ra sôi nổi tại thủ đô Hà Nội nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 5 năm qua, từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, nhiều điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Chú thích ảnh
Cô giáo Hà Ánh Phượng, Trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã xuất sắc trở thành người Việt Nam đầu tiên lọt vào Top 10 giáo viên toàn cầu. Ảnh: TTXVN

Trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông, xây dựng có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành nhiều công trình trọng điểm quốc gia, phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cao su Việt - Lào, Công ty cổ phần ống thép Việt Đức (tỉnh Vĩnh Phúc);

Công ty cổ phần chứng khoán SSI (Thành phố Hồ Chí Minh); Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex; Công ty cấp nước Hải Phòng, Nhà máy nước Thủ Đức thuộc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn… Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã không ngừng phấn đấu trở thành doanh nghiệp viễn thông đa quốc gia, năm 2020 được công ty chiến lược toàn cầu về thương hiệu Brand Finance đánh giá là doanh nghiệp viễn thông số 01 của Đông Nam Á; Ông Nguyễn Trọng Thái, Công ty cổ phần Than Hà Lầm, đã cùng Tổ sản xuất tổ chức thi công đào hàng nghìn mét lò trong lòng đất ở độ sâu từ -50 đến -300 dưới mực nước biển, góp phần giúp Công ty đạt sản lượng trên 02 triệu tấn than/năm.

Ông Ngô Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng và thương mại Lam Sơn (tỉnh Bắc Giang), mạnh dạn đề xuất thành lập và phát triển Chi bộ Đảng trong doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của tỉnh, góp phần lãnh đạo doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh (tỉnh Thái Nguyên) là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của cả nước hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện công suất lớn thuộc nhóm A, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Ông Võ Tấn Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cáp điện Thịnh Phát đã lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra...  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, với đức tính cần cù, chịu khó, sáng tạo, nhiều hộ nông dân trong cả nước đã xây dựng được những mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, sáng tạo, áp dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi đạt năng suất và hiệu quả cao. Từ các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đã xuất hiện ngày càng nhiều nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi; nhiều mô hình có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng trăm lao động, thu nhập hàng chục tỷ đồng mỗi năm... 

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong học tập, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe và phục vụ nhân dân. Những đơn vị tiêu biểu về chất lượng giáo dục, đào tạo như: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Điện Biên), Trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Trường THCS Quách Xuân Quỳ (tỉnh Quảng Bình)… Cô giáo Hà Ánh Phượng, Trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã xuất sắc trở thành người Việt Nam đầu tiên lọt vào Top 10 giáo viên toàn cầu.

Em Nguyễn Khánh Linh, học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa) là thí sinh nữ duy nhất đạt Huy chương Vàng Vật lý quốc tế năm 2019; bà Huỳnh Thị Phương Liên, Chuyên gia cao cấp Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và sinh phẩm số 01 nghiên cứu phát triển vaccine Viêm não Nhật Bản bất hoạt sản xuất trên tế bào vero (Jecevax) là công nghệ mới, vaccine thế hệ 2, hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất 19 loạt văcxin đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế; ông Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, người đầu tiên áp dụng thành công phẫu thuật nội soi vào phẫu thuật tuyến giáp với kỹ thuật đơn giản, nhanh, an toàn, hiệu quả, rẻ hơn nhiều so với các kỹ thuật khác trên thế giới; họa sĩ Đặng Thị Ái Việt, đã đi qua khắp mọi miền đất nước để vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng; vận động viên Bùi Thị Thu Thảo, “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam với 04 Huy chương Vàng, 04 Huy chương Bạc tại các giải quốc tế khu vực và Seagame, mang lại vinh quang cho điền kinh nước nhà…

Ông Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã lãnh đạo, tổ chức thành công nhiều ca ghép đa tạng, thực hiện ghép nhiều tạng khác nhau như ghép thận, ghép gan, ghép van tim, ghép gân, mạch máu, đặc biệt ghép hai phổi từ người cho đa tạng chết não; ông Trương Thái Sơn, công nhân Đội quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Chợ Lớn có gần 30 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, trở thành giáo trình đào tạo công nhân, làm lợi cho ngành điện hàng tỷ đồng; bà Thái Hương (tỉnh Nghệ An) lãnh đạo Tập đoàn TH đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, thực hiện thành công cuộc cách mạng sữa tươi sạch và tiếp tục phát triển hệ sinh thái thực phẩm sạch, hữu cơ, đưa thương hiệu TH vươn ra quốc tế; ông Lê Văn Dư (tỉnh Bình Định) đã chọn tạo được tổ hợp lai 03 giống gà nội có năng suất, chất lượng, hiệu quả vượt trội, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành doanh nghiệp gà ta lớn nhất Việt Nam. Ông Trần Mạnh Báo (tỉnh Thái Bình) nghiên cứu thành công nhiều giống lúa, trở thành những giống chủ lực trong cơ cấu sản xuất của các địa phương cả nước; ông Tạ Đình Huy (thành phố Hà Nội) với biệt danh “Nhà sáng chế của nông dân” đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy nông nghiệp đa năng, phục vụ sản xuất nông nghiệp … 

Đất nước đang trong những ngày tháng hòa bình, nhưng để bảo vệ chủ quyền đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, hoặc để bảo vệ tài sản, tính mạng cho nhân dân, các chiến sĩ lực lượng vũ trang đã xả thân, quên mình để hoàn thành nhiệm vụ: Thiếu tá Vi Văn Nhất, Đồn Biên phòng Bát Mọt (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) đã hy sinh khi truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy; Thượng úy Lưu Minh Thức (Công an tỉnh Hà Giang), xả thân để bảo vệ nhân dân và đồng đội khi truy bắt đối tượng dùng lựu đạn chống trả; Thiếu úy Bùi Minh Quý (Công an tỉnh Gia Lai) lao mình vào dòng nước lũ để cứu tính mạng và tài sản cho nhân dân; Thượng sĩ Lê Chí Phước (Công an tỉnh Quảng Ngãi) bất chấp nguy hiểm, sóng lớn, lao ra biển cứu người đuối nước…

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ Lữ đoàn đặc công 126, Quân chủng Hải quân trong giờ huấn luyện. Ảnh: TTXVN

Trong công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã quyết tâm nỗ lực, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, như: Lữ đoàn Đặc công 126, Quân chủng Hải quân; Lữ đoàn Phòng không 210, Quân Khu 1; Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; Kho 76, Cục Kỹ thuật, Quân khu 3; Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ninh; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thượng tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La…

Đặc biệt, các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, biên giới, biển đảo, nhất là lực lượng cảnh sát biển, lực lượng hải quân đã vượt qua gian khổ, ngày đêm kiên cường bám trụ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và ngư dân kiên trì, khốn khéo, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, điển hình như: Các cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa lớn; Vùng 2, Vùng 4 , Quân chủng Hải quân; Vùng 2, Vùng 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Lữ đoàn 918, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung tá Nguyễn Trần Đông, Hải đội trưởng Hải đội 30, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển, Đại úy Trịnh Đình Ngọc, Thuyền trưởng Tàu CSB-4031; Đại úy Nguyễn Hải Lăng, Chính trị viên Tàu KN-260; Đại úy Lê Văn Chung, Thuyền trưởng Tàu KN-469; Đại úy Nguyễn Văn Thành, Thuyền trưởng Tàu KN-472…

Các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, với những nhiệm vụ, hoàn cảnh, độ tuổi khác nhau, song đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giản dị, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái, làm sáng ngời truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước của cả nước trong những năm qua.

Đàm Danh Liêm (TTXVN)