Ngày 18/3, Đức và Pháp đã kêu gọi giảm leo thang chiến tranh ở Trung Đông, trong đó Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cảnh báo về một cuộc khủng hoảng lương thực trên diện rộng nếu chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn.
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Trong một phát biểu, Ngoại trưởng Đức nêu rõ phải tiến tới giảm căng thẳng và chấm dứt các hành động thù địch, nếu không khu vực và toàn thế giới có thể bị đẩy vào "một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất". Đề cập đến tình trạng phân bón đang bị mắc kẹt tại các cảng biển khu vực, ông Wadephul cảnh báo một sự gián đoạn kéo dài sẽ đe dọa gây ra "khủng hoảng lương thực trên diện rộng ở châu Phi", cũng như "dòng người tị nạn" do cuộc chiến kéo dài.
Cũng phát biểu tại Berlin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nhấn mạnh leo thang quân sự trong khu vực "mang theo những rủi ro lớn" đối với lợi ích của các nước, sự an toàn của công dân và đối với nền kinh tế toàn cầu.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các cuộc tấn công và đáp trả giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây ra thảm họa sinh thái quy mô lớn. Bà nêu rõ sự tích tụ các sản phẩm phụ của vụ nổ, dầu cháy, thiết bị quân sự bị hư hỏng, đạn dược, mảnh vụn xây dựng, hóa chất và chất thải chưa được xử lý có thể dẫn đến lượng khí thải nhà kính chưa từng có và gia tăng ô nhiễm đất, nước ngầm và vùng biển ven bờ. Theo bà, những hậu quả này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến Iran, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực, và cuối cùng sẽ lan rộng ra ngoài khu vực.
Trước đó, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã kêu gọi ưu tiên "các phương pháp chính trị và ngoại giao không dùng vũ lực"; đồng thời bày tỏ sẵn sàng giúp tạo điều kiện giải quyết cuộc khủng hoảng và phối hợp nỗ lực với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, để giảm căng thẳng ở Trung Đông.
Cũng thảo luận về việc giảm leo thang căng thẳng và ổn định khu vực Trung Đông, trong cuộc điện đàm cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi và Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said đã lên án các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Arập, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc tăng cường hành động chung để vượt qua những thách thức và diễn biến nghiêm trọng trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì tham vấn và phối hợp để tăng cường các nỗ lực giảm leo thang trong khu vực.