Hàng trăm du khách mất tích tại Nepal sau khi lũ quét kinh hoàng hôm 26/8 khiến ít nhất 160 người thiệt mạng.
Khu vực bị tàn phá do lũ quét tại Nuwakot, Nepal ngày 26/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Ít nhất 162 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác vẫn đang mất tích sau thảm họa. Giới chức cho biết số người thiệt mạng dự kiến còn tăng. Trong số 579 du khách mất tích tại khu vực này có hơn 400 công dân nước ngoài. Đây là địa điểm thu hút đông đảo khách hành hương và những người đi bộ đường dài, leo núi để thử sức tại một số đỉnh núi cao nhất thế giới, trong đó có Everest.
Dưới đây là những thông tin mới nhất về những du khách mất tích tại Nepal.
Theo Ủy ban Du lịch Nepal, 142 công dân từ nước láng giềng Ấn Độ đã bị mất tích. Họ đến nước này thông qua ba công ty du lịch: Samrat Tours & Travels, Leaf Holiday và Himalayan Glacier.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese xác nhận có 34 công dân nước này mất tích sau thảm họa lũ quét tại Nepal. “Chúng tôi xin chia sẻ với tất cả những gia đình đang lo lắng cho người thân của mình trong ngày hôm nay”, ông nói. Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết những công dân Australia mất tích thuộc các nhóm hành hương và đoàn du lịch khác nhau. Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà nói thêm Australia đang điều động chuyên gia ứng phó khủng hoảng cùng những nhân sự khác tới khu vực.
Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết bà “quan ngại” trước những thông tin trên truyền thông rằng 5 công dân Nhật Bản đang mất tích. Bà đăng trên mạng xã hội X: “Tôi thành tâm cầu nguyện cho từng sinh mạng quý giá, không thể thay thế, được an toàn”.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Cảnh sát Du lịch Nepal đã thông báo về 53 công dân Ukraine được cho là đang mất tích. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết thêm, trong số đó có một nhóm gồm 46 du khách Ukraine mà giới chức Nepal đã mất liên lạc.
17 công dân Malaysia đi theo tour của công ty Fishtail Tours & Travels đã mất tích trong trận lũ quét. Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết Đại sứ quán nước này tại Kathmandu đã nhận được thông tin từ các công ty du lịch về việc mất liên lạc với 11 công dân Malaysia được cho là đang ở huyện Rasuwa.
Ông Sunil Sharma, người phát ngôn của Ủy ban Du lịch Nepal, chia sẻ với truyền thông rằng có 47 du khách Mỹ nằm trong số những người mất tích sau trận lũ quét. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa xác nhận số lượng người mất tích. Cơ quan này cho biết đang theo dõi sát sao tình hình và cử một cố vấn ứng phó thảm họa đến khu vực.
Ngoài ra, 12 công dân Anh thuộc đoàn của công ty lữ hành Alpine Eco Trek hiện vẫn chưa được xác định tung tích. Đáng chú ý, 4 công dân Nam Phi đi cùng công ty Alpine Eco Trek với các công dân Anh cũng nằm trong nhóm những người mất tích.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chưa thể liên lạc với 9 công nhân thủy điện tại huyện Rasuwa sau trận lũ.
Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha cho biết hai công dân nước này đã mất tích trong trận lũ quét. “Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát tình hình từng phút”, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha nhấn mạnh.
Một công dân Hà Lan đi cùng nhóm công dân Australia đang mất tích cũng được xác định là chưa có thông tin về tung tích.
Bộ Ngoại giao Italy cho biết hai công dân nước này cùng hướng dẫn viên của họ đang bị mắc kẹt ở phía thượng nguồn của một điểm sạt lở đất, nhưng đã nhận được sự hỗ trợ. Bộ này cho biết hiện có 90 công dân Italy đang ở Nepal và khu tự trị Tây Tạng, nhưng chưa rõ liệu có ai trong số họ bị ảnh hưởng hay không.
Một số đoàn du lịch cũng thông báo có du khách nước ngoài mất tích nhưng quốc tịch của những người này chưa được xác nhận. Trong số đó có 77 người thuộc Trekkers Society, 26 người thuộc Kailash Journey và 8 người thuộc Richa Tours & Travels.
Trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8 trên sông Bhote Koshi tại huyện Rasuwa, miền Bắc Nepal, sau khi mực nước sông dâng cao đột ngột, được cho là liên quan đến hiện tượng lũ do vỡ hồ băng tại khu vực gần biên giới Nepal - Trung Quốc.
Quân đội Nepal đã triển khai các chuyến bay và giải cứu thành công 114 người tại huyện Rasuwa. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây lũ quét, song Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal nhận định khả năng một trận động đất đã kích hoạt lở đất, gây tắc nghẽn dòng sông, khiến nước tràn xuống hạ lưu.
Dựa trên dữ liệu vệ tinh Planet Labs, Cơ quan giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal cho biết hiện tượng lở băng-đá ở khu vực giáp giới Trung Quốc có thể là nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa. Trong khi đó, các chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc tế về phát triển miền núi tích hợp (ICIMOD) tại Kathmandu đánh giá vụ sạt lở này đã làm nghẽn sông Lhende, gây ra chuỗi lũ quét liên hoàn, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt lũ tiếp theo do điểm nghẽn ở thượng nguồn vẫn chưa được giải phóng.