12:06 10/12/2017

Các nước tiếp tục lên án tuyên bố của Tổng thống Mỹ về Jerusalem

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 9/12 đã tuyên bố rằng quyết định mới đây của Mỹ về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là một hành động khiêu khích.

Theo Tổng thống Erdogan, ông đã kêu gọi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tổ chức một cuộc họp khẩn tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/12 tới sau quyết định mang tính khiêu khích vừa rồi của Washington, đồng thời bày tỏ tin tưởng Hội nghị Thượng đỉnh nói trên sẽ truyền đạt thông điệp cần thiết đến một số đối tượng cần phải lắng nghe. Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi cộng đồng người Hồi giáo kiềm chế và chỉ biểu tình một cách ôn hòa, dân chủ, tôn trọng pháp luật.

Toàn cảnh phiên họp Ngoại trưởng các nước thành viên AL tại Cairo ngày 9/12. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, cùng ngày 9/12, ông Erdogan cũng đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống các nước Kazakhstan, Liban, Azerbaijan và Pháp. Tổng thống Erdogan và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron dự định sẽ ngồi bàn thảo cùng nhau về việc thuyết phục Mỹ xem xét lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Cùng ngày, Ngoại trưởng các nước Arab đã tiến hành một cuộc họp khẩn tại thủ đô Cairo của Ai Cập chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ, một động thái đã làm Washington mất đi uy tín của một nhà trung gian trong tiến trình hòa bình cho Trung Đông.

Cuộc họp Ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arab (AL) diễn ra trong khi các cuộc biểu tình phản đối Mỹ tiếp diễn trong ngày thứ ba liên tiếp ở Bờ Tây và dải Gaza. Tại Cairo, cùng ngày, người đứng đầu Giáo hội Cơ đốc lớn nhất ở Ai Cập đã thông báo rằng ông sẽ không gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi vị chính khách này thăm Cairo vào ngày 20/12 tới để phản đối.

Tuyên bố của ông Trump về Jerusalem và ý định của ông chuyển Đại sứ quán Mỹ tới nơi này đã làm dấy lên sự phản đối kịch liệt khắp nơi trên thế giới, thậm chí cả các đồng minh thân cận của Mỹ cũng cho rằng Tổng thống Mỹ không cần thiết phải khuấy động thêm xung đột ở một khu vực vốn đã bất ổn này.

Jerusalem là vấn đề trung tâm trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, và động thái của ông Trump được nhiều người hiểu là một hành động đứng về phía Israel.

Phát biểu trong cuộc họp tại Cairo, cả Tổng thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki đều kêu gọi các quốc gia trên thế giới công nhận Nhà nước Palestine với đông Jerusalem là thủ đô để phản đối tuyên bố của Trump.

Ông Al-Maliki cũng kêu gọi AL chỉ thị cho các phái viên của tổ chức này tại Liên hợp quốc đệ trình một bản dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an LHQ lên án tuyên bố của ông Donald Trump.

Ngày 9/12, Palestine cũng đã lên tiếng kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế do Liên hợp quốc (LHQ) dàn xếp, nhằm tái khẳng định giá trị pháp lý của những nghị quyết liên quan đến vấn đề Palestine. 

Người Hồi giáo cầu nguyện trước Nhà Trắng phản đối quyết định của Tổng thống Trump ngày 9/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Một thành viên Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), ông Wasel Abu Yusuf nói: "Mỹ đã bị cô lập trong bối cảnh tất cả các nước đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của những hành động như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế, dưới sự dàn xếp của LHQ và có sự tham gia của những người bạn - Nga, Trung Quốc và nhiều nước khác, để tái khẳng định sự cần thiết của việc tuân thủ các nghị quyết liên quan đến vấn đề Palestine của Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an LHQ".

Theo ông Yusuf, mặc dù có nhiều bất đồng trong quá khứ nhưng cả hai phong trào Hamas và Fatah của Palestine đều phản đối việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

TTXVN/Báo Tin tức