10:10 30/10/2015

Các nước thảo luận giải pháp chấm dứt khủng hoảng Syria

Ngày 29/10, tại Vienna (Áo) diễn ra một loạt cuộc tiếp xúc trong khuôn khổ hội nghị quốc tế về Syria, thảo luận về một giải pháp chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.


Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là lần đầu tiên Iran - quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực và là một đồng minh chính của Tổng thống Syria Bashar al-Assad - được mời tham dự một hội nghị quốc tế về Syria. 

Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif đã có các cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini để thảo luận về tình hình xung đột tại Syria hiện nay. Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời ông Zarif khẳng định các bên sẽ không thể đạt được một giải pháp hợp lý về vấn đề Syria nếu không có sự tham gia của Tehran trong các cuộc đàm phán.

Cũng trong ngày 29/10 đã diễn ra cuộc gặp giữa ngoại trưởng 4 nước Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, được coi là nhóm "Bộ tứ về Syria". Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán đa phương sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (30/10), với sự tham gia của cả các cường quốc thế giới và một số nước trong khu vực. Một trong những vấn đề chính được thảo luận tại những cuộc gặp này là tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp trao đổi về vấn đề thế giới tại Madrid (Tây Ban Nha), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki - moon đã hoan nghênh sự tham gia lần đầu tiên của Iran tại các cuộc thảo luận tại Vienna, đồng thời kêu gọi các bên tham gia thể hiện "sự linh hoạt" để đạt được giải pháp cụ thể cho vấn đề Syria. 

Hội nghị quốc tế về Syria diễn ra tại Vienna, Áo, từ ngày 29/10. Ngoài Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, các nhà ngoại giao châu Âu và các quốc gia Arab tham gia sự kiện này. Hồi tuần trước, các quan chức Mỹ, Nga, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp nhau tại Vienna, đưa ra các ý tưởng mới nhằm vãn hồi tiến trình đàm phán ngoại giao về Syria, nhưng các bên vẫn bất đồng sâu sắc về tương lai của Tổng thống al-Assad.

TTXVN/Tin Tức