Với việc Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore đều đầu tư rất mạnh về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ cho vận động viên đỉnh cao có được điều kiện tập luyện và phong độ thi đấu tốt nhất, thể thao Việt Nam cần thể hiện mạnh mẽ hơn nữa tinh thần quyết chiến, quyết thắng để cụ thể hóa tối đa mục tiêu số huy chương như đã tính toán.
Các xạ thủ của tổ súng trường như Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Phạm Hiền Khanh nỗ lực rèn trước khi lên đường tới Thái Lan thi đấu. Ảnh: TTXVN
Thông tin từ Cục Thể dục Thể thao, tại SEA Games 33, nước chủ nhà Thái Lan có điều chỉnh khá nhiều nội dung thi đấu, cách thức tổ chức thi đấu. Nước chủ nhà đặt mục tiêu lấy lại ngôi dẫn đầu toàn đoàn. Bên cạnh đó, một số quốc gia như Indonesia, Philippines... đều có sự đầu tư lớn, chuẩn bị kỹ lưỡng, trong khi đó Việt Nam lại bị mất đi nhiều môn, nội dung thế mạnh.
Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết: Việc nhiều nội dung thế mạnh của Thể thao Việt Nam không có trong chương trình thi đấu tại Đại hội khiến cho việc duy trì vị trí số 1 như hai kỳ SEA Games 31, 32 là rất khó khăn. Tuy nhiên, với tiềm lực nội tại, ý chí quyết tâm, lực lượng VĐV đỉnh cao đang ở điểm rơi phong độ tốt, cùng sự kế thừa, nối tiếp từ nhiều gương mặt VĐV trẻ tài năng, khát khao cống hiến, thể thao Việt Nam vẫn vững tin cụ thể hóa tối đa mục tiêu số huy chương.
Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, hiện nay trong khu vực Đông Nam Á, nhiều quốc gia như: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore đều đầu tư rất mạnh về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ cho vận động viên đỉnh cao có được điều kiện tập luyện và phong độ thi đấu tốt nhất.
Theo thông tin cập nhật mới nhất, Thái Lan sẽ cử khoảng 1.300 - 1.500 VĐV tham gia tranh tài tại đại hội, với mục tiêu giành được 200 Huy chương Vàng (HCV), dẫn đầu toàn đoàn.
Indonesia, cũng dự định cử 1.000 VĐV với mục tiêu giành được 92 HCV, đứng thứ 2 tại Đại hội. Đây là những quốc gia cạnh tranh trực tiếp và quyết liệt với đoàn Thể thao Việt Nam trong vị trí khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.
Bên cạnh đó đoàn Philippines cũng dự kiến sẽ cử khoảng 1.000 thành viên tham dự trong khi đoàn Singapore là 800 người.
Trước thực tế này, việc tính toán lại tương quan lực lượng, chỉ tiêu huy chương sao cho phù hợp với mục tiêu phấn đấu tại đại hội được cho việc cần thiết.
Cho tới thời điểm này, công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 của các đội tuyển đã gần như hoàn tất, sẵn đà tâm lý để tham gia vào đại hội thể thao khu vực. Nhiều bộ môn đang cho VĐV đi tập huấn tại nước ngoài, hoàn thiện trình độ chuyên môn và những đội tập trong nước cũng đang tích cực hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng bước vào tranh tài tại đấu trường thể thao lớn nhất Đông Nam Á.
Cụ thể, với môn điền kinh, dù đang trong quá trình trẻ hoá lực lượng nhưng toàn đội đang đặt quyết tâm cho mục tiêu giành được tối thiểu 12 HCV. Trong khi đó ở môn đua thuyền, sau tín hiệu tích cực tại các giải đấu trước SEA Games, bộ môn đã cùng ban huấn luyện đội tuyển phân tích lại tương quan lực lượng và quyết định tăng chỉ tiêu số lượng HCV đạt từ 7 - 8 HCV.
Trong khi đó, môn bóng đá sẽ tham gia tranh tài với 4 nội dung tại SEA Games gồm bóng đá nam, bóng đá nữ; futsal nam, futsal nữ và đặt mục tiêu cả 4 đội tuyển đều vào chung kết SEA Games.