10:09 07/10/2014

Các nước Arập, châu Âu thực hiện 10% số vụ không kích

Kể từ đầu tháng 8, các nước Arập và những đồng minh khác chỉ tiến hành khoảng 10% trong tổng số gần 2.000 cuộc không kích nhằm vào IS ở Iraq và Syria.

Giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6/10 cho biết kể từ đầu tháng 8, các nước Arập và những đồng minh khác chỉ tiến hành khoảng 10% trong tổng số gần 2.000 cuộc không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Máy bay chiến đấu Tornado GR4 của Anh trở lại căn cứ Akrotiri, gần thành phố cảng Limassol (Cyprus) sau khi thực thi sứ mệnh quân sự tại Iraq. Ảnh: AFP-TTXVN


Những nguồn tin giấu tên trên nói rằng theo số liệu thống kê mới nhất tính đến hết ngày 5/10, máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành 1.768 cuộc không kích kể từ đầu tháng 8 trong khi các máy bay khác của liên minh thực hiện khoảng 195 cuộc không kích nhằm vào các phần tử IS.

Trong một diễn biến riêng rẽ, hàng chục người Kurd đêm cùng ngày đã xông vào trụ sở quốc hội Hà Lan ở La Haye để phản đối các chiến binh IS đang tấn công thị trấn Kobane ở miền Bắc Syria. Tin tức truyền thông cho hay các đội chống bạo động đã được triển khai đến hiện trường và máy bay trực thăng cũng đã quần thảo trên bầu trời La Hay.

Theo Người phát ngôn của Liên bang người Kurd, nhóm người trên đang tiến hành một cuộc biểu tình hòa bình để thu hút sự chú ý đến tình hình ở Kobane, nơi mà ông này nói là “sẽ xảy ra một cuộc diệt chủng”.


TN (Theo AFP/Reuters)