03:15 17/03/2026

Các nhà thuốc tại Anh cảnh báo nguy cơ thiếu dược phẩm do căng thẳng tại eo biển Hormuz

Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông leo thang, eo biển Hormuz - "yết hầu" năng lượng của thế giới - đang rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng có sau khi Iran tăng cường kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Chú thích ảnh
Kệ thuốc tại siêu thị Lidl ở London, Anh. 

Những diễn biến địa chính trị tưởng chừng ở rất xa nước Anh đang nhanh chóng tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có lĩnh vực dược phẩm.

Theo phóng viên TTXVN tại London, các nhà thuốc tại Anh đã lên tiếng cảnh báo chính phủ cần sớm chuẩn bị phương án dự trữ thuốc thiết yếu, nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nếu dòng chảy thương mại quốc tế tiếp tục bị gián đoạn bởi cuộc xung đột.

Hiệp hội các nhà thuốc độc lập - tổ chức đại diện cho khoảng 5.000 nhà thuốc tại vùng England và xứ Wales – cảnh báo các bệnh nhân trên khắp nước Anh có thể sớm chịu tác động của tình trạng thiếu thuốc ngày càng trầm trọng.

Tiến sĩ Leyla Hannbeck, Giám đốc điều hành của hiệp hội trên, cho biết thương mại quốc tế bị gián đoạn có thể khiến tình hình vốn đã khó khăn đối với các nhà thuốc càng trở nên tồi tệ hơn, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang rất mong manh. Bà Hannbeck cho biết: nhiều loại thuốc phổ biến, bao gồm aspirin, paracetamol, ibuprofen và nhiều loại kháng sinh, phụ thuộc vào các thành phần có nguồn gốc từ dầu mỏ, cũng như những nguyên liệu thô được cung cấp từ Trung Đông và các khu vực khác. Bất kỳ gián đoạn nào đối với nguồn cung này đều đẩy chi phí tăng cao và làm chậm quá trình sản xuất, nhanh chóng dẫn tới tình trạng khan hiếm thuốc tại các nhà thuốc.

Theo bà, điều này có thể ảnh hưởng tới những phương pháp điều trị thiết yếu mà hàng triệu người phải sử dụng hằng ngày, bao gồm các loại thuốc điều trị huyết áp phổ biến như propranolol, cũng như các thuốc hạ cholesterol nhằm phòng ngừa nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
 
Bà Hannbeck cho biết, trong những tháng gần đây, các nhà thuốc đặc biệt khó tìm nguồn cung cho các loại thuốc giảm đau như co-codamol. Một số loại thuốc điều trị ung thư cũng gặp tình trạng tương tự, trong đó có Efudix - một loại kem dùng ngoài da để tiêu diệt các tế bào ung thư và tiền ung thư trên da.
 
Các nhà thuốc tại Anh trong năm nay cũng gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn cung thuốc chống trầm cảm và liệu pháp hormone thay thế (HRT).
 
Phần lớn thuốc tại Vương quốc Anh đều phải nhập khẩu và ngay cả những loại thuốc được đưa vào từ Liên minh châu Âu (EU) cũng thường được sản xuất từ các nguyên liệu vận chuyển từ những quốc gia như Trung Quốc hoặc Ấn Độ.
 
Bà Hannbeck kêu gọi Bộ Y tế “ngay lập tức ngăn chặn việc xuất khẩu hoặc tích trữ đầu cơ” đối với 150 loại thuốc đã được xác định là đang thiếu hụt nghiêm trọng nhất. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đưa toàn bộ 150 loại thuốc vào danh sách của chính phủ về “những loại thuốc không được phép xuất khẩu khỏi Anh hoặc tích trữ”.

Hiệp hội các nhà thuốc độc lập cũng kêu gọi chính phủ bổ nhiệm một “đặc phái viên phụ trách tình trạng thiếu thuốc”, đồng thời xây dựng một “danh mục thuốc thiết yếu”, nhằm bảo đảm các biện pháp phòng ngừa được triển khai từ sớm để tránh nguy cơ thiếu hụt.

Tin, ảnh: Hương Giang (P/v TTXVN tại London)