04:11 22/04/2020

Các nhà sản xuất Mỹ hối Tổng thống Trump gây sức ép Trung Quốc mua dầu

Các nhà sản xuất dầu tại Mỹ cảnh báo chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng Trung Quốc đang không tuân thủ cam kết chi 52,4 tỷ USD mua năng lượng Mỹ trong hai năm.

Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu Wilmington của Mỹ ở Los Angeles, California, ngày 21/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo Bloomberg, trong một bức thư gửi tới Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Hội đồng Khai thác và Sản xuất Mỹ ngày 21/4 hối thúc chính quyền Tổng thống Trump phải gây sức ép lên Trung Quốc để thực hiện lời hứa trước đó.

“Trong những tháng đầu năm 2020, Trung Quốc chỉ mua một lượng tối thiểu dầu thô của Mỹ, trong khi quốc gia này lại tăng sản lượng dầu thô mua từ Saudi Arabia và Nga. Thay vì tăng cường nhập khẩu từ Nga và Saudi Arabia, Chính phủ Trung Quốc phải có những bước đi thiết thực để duy trì quan hệ với Mỹ như một đối tác thương mại tin tưởng”, Giám đốc điều hành Anne Bradbury bày tỏ trong thư.

Nỗ lực trên đánh dấu một sự thay đổi trong các công ty dầu mỏ và các đồng minh tại quốc hội khi họ phải chật vật trước nhu cầu dầu thô sụt giảm mạnh dẫn đến giá dầu lao dốc và xuống mức thấp kỷ lục.

Cụ thể, theo tờ New York Times, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI (Tây Texas) của Mỹ ngày 20/4 đã giảm hơn 50 USD/thùng trong phiên giao dịch, kết thúc phiên ở ngưỡng -37,63 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu ở mức âm và nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là thừa cung.

“Chúng tôi đang ở thời điểm quan trọng. Phải áp dụng mọi biện pháp có thể để giảm bớt tình trạng dư cung và các vấn đề liên quan đến khả năng dự trữ mà các nhà sản xuất đang phải đối mặt - đặc biệt phải gây sức ép buộc Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ thương mại của mình”, ông Anne Bradbury nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Một trạm bơm dầu ở Luling, bang Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đây, các nhà lãnh đạo ngành dầu mỏ cũng nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về khả năng Trung Quốc không thực hiện đúng cam kết mua năng lượng như một phần trong hiệp định thương mại đạt được với Tổng thống Trump hồi tháng Một. 

Thị trường dầu mỏ đã sụt rất giảm trong những tuần gần đây khi nhiều nước áp dụng lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 về nhu cầu hàng hóa đối với hàng hóa. Tình hình càng nghiêm trọng hơn khi Saudi Arabia khởi động cuộc chiến giá dầu với Nga. Mặc dù OPEC+ sau đó đã đạt được thỏa thuận tiếp tục cắt giảm sản lượng song giá dầu tiếp tục giảm mạnh và các nhà phân tích cho rằng việc cắt giảm sản lượng sẽ không đủ để bù đắp cho nhu cầu “vàng đen” giảm quá mạnh do dịch COVID-19 gây ra.

Mới đây, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Thái tử Abdelaziz ben Salmane cho biết OPEC+ có kế hoạch tiếp tục điều chỉnh sản lượng theo hướng cắt giảm tới 19,5 triệu thùng/ngày, thay vì gần 10 triệu thùng/ngày theo thoả thuận đạt được hôm 12/4.

Trong cuộc họp báo ngày 20/4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cân nhắc quyết định ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Saudi Arabia, đồng thời cho rằng tình trạng sụt giảm giá dầu xuống mức kỷ lục trong ngày chỉ diễn ra trong ngắn hạn và xuất phát từ một “sự siết chặt tài chính”.

Tổng thống Trump cũng cho biết chính quyền của ông đã lên kế hoạch tăng 75 triệu thùng dầu dự trữ khi giá dầu giảm mạnh.

Hiện Bộ Năng lượng Mỹ đang tiến hành các thủ tục cho phép các công ty xăng dầu của nước này thuê kho dự trữ quốc gia để cất trữ 77 triệu thùng dầu nhằm đối phó với tình trạng không có chỗ chứa do nhu cầu đối với loại nhiên liệu này giảm mạnh.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức