01:21 06/01/2016

Các nhà ngoại giao Iran rời khỏi Saudi Arabia

Các nhà ngoại giao Iran đã rời khỏi Iran, sau khi Riyadh cắt đứt tất cả các mối quan hệ với Iran vì vụ người biểu tình xông vào Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran.

Theo AFP, hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia ngày 6/1 cho biết thông tin trên. Nguồn tin trên nêu rõ các nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Iran ở Riyadh và Lãnh sự quán Iran ở Jeddah đã rời đi "trên một máy bay tư nhân Iran".

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố các vụ hành quyết vừa qua ở Saudi Arabia là vấn đề nội bộ của nước này. Phát biểu trước các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan có ý rằng có những người trước đây vẫn giữ im lặng trước cái chết của nhiều người trong cuộc nội chiến ở Syria nay lại đang kêu ca về việc hành quyết một người ở Saudi Arabia.

TTXVN/Tin Tức