12:14 28/12/2011

Các ngôi sao trẻ của Đức: Một thế hệ vừa “hồng” vừa “chuyên”!

Trước đây, bóng đá Đức sản sinh ra không ít tài năng kiệt xuất như “Vua dội bom” Gerd Mueller hay “Hoàng đế” Franz Beckenbauer. Tuy nhiên, không có nhiều người trẻ coi những ngôi sao này là hình mẫu và nếu có, chắc hẳn bố mẹ của những thanh thiếu niên này cũng sẽ can ngăn quyết liệt.

Trước đây, bóng đá Đức sản sinh ra không ít tài năng kiệt xuất như “Vua dội bom” Gerd Mueller hay “Hoàng đế” Franz Beckenbauer. Tuy nhiên, không có nhiều người trẻ coi những ngôi sao này là hình mẫu và nếu có, chắc hẳn bố mẹ của những thanh thiếu niên này cũng sẽ can ngăn quyết liệt. Đơn giản bởi những cầu thủ trên tuy xuất sắc về chuyên môn nhưng lại có cuộc sống ngoài sân cỏ rất phóng túng. Mueller từng là một con sâu rượu còn Beckenbauer đã khiến bạn gái mang bầu lúc 18 tuổi nhưng từ chối cưới cô này. Lớp hậu sinh như Lothar Matthaeus hay Oliver Kahn cũng không tránh được vết xe đổ, gây ra không ít scandal tình ái đình đám.


Goetze đang là hình mẫu của nhiều em nhỏ



Về chuyên môn, lớp 8x hay 9x hiện nay có thể chưa sánh được với các bậc tiền bối nhưng về mặt đạo đức, họ có quyền tự hào khi mình đang là hình mẫu của một bộ phận giới trẻ. Theo hai nghiên cứu với cỡ mẫu lên tới 5000 người của đại học EBS, một trong những trường giảng dạy về kinh doanh uy tín bậc nhất của Đức, nhiều cầu thủ như Mario Goetze hay Thomas Mueller đang được các em nhỏ vô cùng mến mộ. Thậm chí, với nhiều người trả lời, những cầu thủ trên còn là hình mẫu lý tưởng hơn cả chính cha mẹ họ!

Khi biết thông tin này, Goetze cho biết đã thấy không ít em nhỏ bắt chước mình: “Có nhiều cậu bé đã gặp tôi và nói em để kiểu tóc giống anh, đi cả giày giống anh nữa”. Nhưng theo kết quả nghiên cứu, người hâm mộ không chỉ thích những thần tượng trẻ trung, sành điệu mà còn ngả mũ trước những tấm gương kiên cường. Tiền đạo Ivica Olic của Bayern chính là một trong những ví dụ điển hình. Cầu thủ người Croatia đã có một thời gian dài phải vật lộn với chấn thương và hiện không có suất đá chính nhưng vẫn vô cùng được mến mộ do có tinh thần thi đấu máu lửa và không bao giờ ngại thử thách.

Theo ông Christian Seifert, CEO của DFL (Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức), kết quả trên cho thấy các cầu thủ bóng đá hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng tích cực tới xã hội bằng những màn trình diễn xuất sắc của mình. Trên thực tế, có khoảng 40% cậu bé khi được hỏi cho biết mình thường xuyên tập luyện để khỏe mạnh như các thần tượng. Tỷ lệ này với những người thường xuyên tham gia các hoạt động thể lực thậm chí còn cao hơn.

Khi vai trò xã hội của mình ngày một cao, các ngôi sao bóng đá đã tỏ ra rất có trách nhiệm. Goetze cho biết: “Tôi không cảm thấy có áp lực mà chỉ thấy rất hạnh phúc và dĩ nhiên, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ này”. Mueller cũng đồng quan điểm với người đồng đội ở tuyển Đức: “Tôi nhận thức được trách nhiệm của mình bởi bóng đá rất phổ biến ở Đức, nhất là sau thành công ở World Cup 2010”.

Việc nhiều ngôi sao được giới trẻ thần tượng, thậm chí trở thành hình mẫu cho nhiều trẻ em, cho thấy hệ thống đào tạo trẻ của Đức đã thành công trong việc cho ra lò những cầu thủ không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội.

Theo thethaovanhoa.vn