12:15 02/12/2012

Các ngân hàng Síp cần cứu trợ 10 tỷ euro

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Síp, Panicos Demetriades, hệ thống ngân hàng đang có vấn đề của nước này có thể cần tới 10 tỷ euro từ các quỹ cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) để bổ sung vốn.

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Síp, Panicos Demetriades, hệ thống ngân hàng đang có vấn đề của nước này có thể cần tới 10 tỷ euro từ các quỹ cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) để bổ sung vốn.

 

Các ngân hàng Síp có thể cần cứu trợ tới 10 tỷ euro. Nguồn: Internet

 

Ông Demetriades nói việc củng cố hệ thống ngân hàng cần được tiến hành khẩn trương, nếu không tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Mức cứu trợ và các điều khoản cứu trợ phụ thuộc vào số tiền mà hệ thống ngân hàng Síp, vốn đang có những mối liên hệ với Hy Lạp, thực sự cần để tăng khả năng thanh khoản. Theo Bộ Tài chính Síp, các bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro có thể đồng ý về thỏa thuận cứu trợ vào giữa tháng 12 và khoản cho vay đầu tiên sẽ được cấp vào tháng 2 năm tới. Síp đã đề nghị cứu trợ vào tháng 6, khi hai ngân hàng lớn nhất có liên quan tới Hy Lạp đề nghị sự trợ giúp sau khi không đáp ứng được các yêu cầu về đệm vốn của EU.

 

Số tiền cứu trợ mà Síp cần hiện được cho là vào khoảng 17,5 tỷ euro, trong đó 10 tỷ euro tài trợ cho các ngân hàng, 6 tỷ euro để thanh toán nợ đáo hạn và 1,5 tỷ euro cho các hoạt động tài chính công.

 

 

Lê Minh (Theo AFP)