10:16 14/10/2025

Các ngân hàng lớn Phố Wall lạc quan khởi động mùa công bố lợi nhuận

Các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đang bước vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 trong tâm thế thuận lợi. Theo dữ liệu của Bloomberg, giới phân tích dự báo lợi nhuận của sáu ngân hàng hàng đầu sẽ tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Trụ sở JPMorgan Chase tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh minh họa: Reuters

Sáng 14/10 (giờ Mỹ), JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs và Wells Fargo sẽ mở màn mùa báo cáo lợi nhuận quý III. Bank of America và Morgan Stanley sẽ công bố kết quả kinh doanh một ngày sau đó.

Nguồn thu từ hoạt động cho vay cốt lõi, giao dịch và tư vấn phát hành – sáp nhập doanh nghiệp được dự báo đều tăng. Riêng với mảng ngân hàng đầu tư và giao dịch, tất cả các ngân hàng, trừ Wells Fargo, được dự báo sẽ ghi nhận tăng trưởng quý thứ bảy liên tiếp.

Cổ phiếu của các ngân hàng Phố Wall đã tăng mạnh trong phần lớn năm nay nhờ phí dịch vụ tăng, biên lợi nhuận cho vay cải thiện cùng kỳ vọng nới lỏng các quy định giám sát vốn từ phía Chính phủ.

Tính từ đầu năm đến ngày 10/10, cổ phiếu Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley đã tăng từ 23% đến 40%, vượt trội so với chỉ số S&P 500 ít nhất 9 điểm phần trăm. 

Ba tháng trước, các ngân hàng này vẫn chịu ảnh hưởng từ làn sóng áp thuế thương mại khiến các thương vụ bị đình trệ và nhu cầu vay vốn doanh nghiệp chững lại. Tuy nhiên, theo số liệu của Dealogic, giá trị các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) toàn cầu đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, trong khi hoạt động niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phát hành trái phiếu doanh nghiệp và cho vay hợp vốn cũng tăng tốc trở lại.

Tại một hội nghị của Barclays hồi giữa tháng 9/2025, lãnh đạo cấp cao của các ngân hàng này đều đưa ra quan điểm tích cực về triển vọng giao dịch, sức chống chịu của kinh tế Mỹ và khả năng sinh lời của chính họ. Ngay cả việc chi phí tăng trong quý III/2025 cũng không bị nhìn nhận tiêu cực. Chi phí lương thưởng được dự báo sẽ tăng tại tất cả các ngân hàng, phản ánh cường độ hoạt động cao của mảng đầu tư và giao dịch.

Tuy nhiên, các lãnh đạo ngân hàng lại tỏ ra thận trọng hơn với diễn biến giá tài sản. CEO JPMorgan Jamie Dimon và CEO Goldman Sachs David Solomon đều cảnh báo nguy cơ thị trường chứng khoán có thể điều chỉnh trong vòng hai năm tới.

Ngoài các yếu tố như thuế, thương mại và di cư, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần nếu kéo dài cũng có thể làm chậm công bố dữ liệu kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của các cơ quan liên bang, chi tiêu của người dân và phê duyệt IPO. Trong bối cảnh thiếu vắng dữ liệu kinh tế do Chính phủ tạm ngưng hoạt động, kết quả kinh doanh của các ngân hàng lớn được giới đầu tư theo dõi sát hơn bình thường.

Minh Trang (Theo Yahoo Finance)