07:21 11/07/2018

Các lĩnh vực kinh tế trọng yếu đã trở thành động lực phát triển của Hải Phòng

Chiều 11/7, Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng Khóa XV đã bế mạc sau 2 ngày làm việc (ngày 10 - 11/7).

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định trong bối cảnh trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực không ngừng, thành phố Hải Phòng đã có những bước tiến nhanh, đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy kinh tế toàn vùng Duyên hải Bắc Bộ.

6 tháng đầu năm, Hải Phòng đã có nhiều đột phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 16,3%, cao nhất từ trước đến nay (nếu so bình quân cả nước thì cao hơn hai lần). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 24,2%, kim ngạch xuất khẩu tăng 25,48%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 31,5%, sản lượng hàng hóa qua cảng tăng 18,24%, khách du lịch tăng 16,1%. Thu nội địa đạt 11.375 tỷ đồng, tăng 17,2%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt trên 1,2 tỷ USD, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018.

Các lĩnh vực kinh tế trọng yếu, vốn là tiềm năng đặc biệt của thành phố đã được phát huy mạnh mẽ, trở thành động lực và nguồn lực phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố phát triển mạnh mẽ. Hải Phòng đang trên đường xác lập vững chắc vị thế là thành phố lớn thứ ba cả nước, một trung tâm giao thương quốc tế, một động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả nước như Nghị quyết 32 và Kết luận 72 của Bộ Chính trị đề ra.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng nghe và thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu tham gia ý kiến và quyết nghị các Nghị quyết chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2019.

Kỳ họp tiến hành chất vấn đối với Giám đốc Sở Du lịch, tập trung vào nội dung ngành du lịch đã có những giải pháp gì để đảm bảo chất lượng phục vụ du khách và đảm bảo môi trường du lịch, đặc biệt là 2 khu du lịch: Đồ Sơn và Cát Bà.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết để tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đối với ông Phạm Văn Hà; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với các ông: Phạm Quốc Ka, Lê Trung Kiên, Vũ Duy Tùng do chuyển công tác khác; bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) gồm ông Trần Văn Phương - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Việt Tuấn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Đức Thọ - Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Quy mô nền kinh tế thành phố chưa phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng. Môi trường đầu tư tuy đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Thu nội địa đã có sự tăng trưởng cao nhưng chưa phản ánh đúng thực lực, tiềm năng kinh tế của thành phố.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh: "Nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2018 là rất nặng nề. Việc phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm là trách nhiệm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố tới xã, phường phải tập trung cao độ tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra. Với sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố sẽ về đích sớm, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2018; tạo nền tảng để thành phố phát triển vững chắc, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân thành phố".

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)