Tổng thống Donald Trump dự kiến rời Mỹ để bắt đầu chuyến công du châu Á vào cuối tuần này, với niềm tin rằng hành trình xuyên lục địa sẽ giúp ông gỡ rối những nút thắt lớn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 7/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tương lai của nền kinh tế toàn cầu đang đứng trước một bước ngoặt, có thể được định đoạt bởi khả năng của Tổng thống Trump trong việc xoa dịu căng thẳng thương mại.
Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết, vẫn chưa có nhiều thông tin về chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump. Nhà Trắng không đưa ra thông báo chính thức nào về phần lớn lịch trình của ông.
Bản thân Tổng thống Trump ngày 20/10 chia sẻ rằng ông dự định đến Malaysia và sau đó là Nhật Bản, nơi ông đang cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài. Ông cũng sẽ đến Hàn Quốc, địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.
Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận liệu Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump có gặp gỡ bên lề APEC hay không.
Phát biểu với các phóng viên trên chiếc Không lực Một ngày 19/10, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”. Ông cũng bày tỏ sẵn sàng giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nhưng Bắc Kinh cũng cần “nhượng bộ đôi chút”, ví dụ như mua đậu nành Mỹ, hạn chế dòng chảy nguyên liệu fentanyl và chấm dứt việc giới hạn xuất khẩu đất hiếm.
Đây là chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Trump tới châu Á kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly đã trả lời một loạt câu hỏi về kế hoạch của Tổng thống Trump, nói rằng ông "sẽ tham gia các cuộc họp và sự kiện ở châu Á, những sự kiện sẽ mang lại nhiều thỏa thuận tuyệt vời cho đất nước chúng ta".
Ông Michael Green từng làm việc trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và hiện đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Mỹ tại Sydney (Australia), đánh giá rằng đến nay ông Trump vẫn chưa đưa ra chiến lược rõ ràng nào đối với châu Á. “Mọi người đều đang chờ xem ông ấy sẽ chọn hướng đi nào”, ông Michael Green nói.
Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng cách tiếp cận của Tổng thống Trump đang mang lại hiệu quả. Ông Anthony Kim tại Quỹ Heritage nhận xét rằng Nhật Bản và Hàn Quốc đang mong muốn hợp tác với chính quyền Tổng thống Trump để củng cố quan hệ đối tác. “Thông điệp từ họ là: ‘Hãy ngồi lại, cùng bàn về những chi tiết liên quan để đạt được thỏa thuận’”, ông Anthony Kim nhận định.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi nhiệm kỳ đầu tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Ngày 14/10, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ ngày 26-28/10 tại Kuala Lumpur, Tổng thống Mỹ Donald Trump mong đợi được chứng kiến lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia.
Điểm dừng chân tiếp theo của Tổng thống Trump là Nhật Bản. Washington và Tokyo đã đạt được thỏa thuận thương mại vào đầu năm nay, bao gồm cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào các dự án của Mỹ.
Nhật Bản đang trong thời điểm chuyển giao chính trị, khi bà Sanae Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên. Theo AP, bà Takaichi vốn là học trò của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Trong khi đó, Tổng thống Trump rất thân thiết với ông Abe trong nhiệm kỳ đầu tiên. Và ông Michael Green đánh giá bà Takaichi có tiềm năng “đảm nhận vai trò tương tự”.
Ông Green lưu ý rằng hợp tác với Tổng thống Trump và duy trì cam kết của ông đối với các đồng minh “đòi hỏi mức độ tương tác và tin cậy mà chưa một nhà lãnh đạo châu Á nào đạt được”.
Một vấn đề còn bỏ ngỏ là các cuộc đàm phán thương mại giữa ông Trump và Hàn Quốc. Hàn Quốc đã tỏ ra do dự trước yêu cầu của ông Trump về một quỹ đầu tư trị giá 350 tỷ USD, tương tự như mô hình Mỹ và Nhật Bản đã đạt được.