05:11 14/05/2014

Các hội, đoàn hữu nghị Pháp-Việt lên án hành động của Trung Quốc

Hội hữu nghị Pháp-Việt đã tố cáo hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) trong khu vực tương ứng với lô thăm dò 143 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong Thông cáo gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp ngày 13/5, Hội hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) đã tố cáo hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) trong khu vực tương ứng với lô thăm dò 143 nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Hội hữu nghị Pháp-Việt đã bày tỏ sự "lo ngại sâu sắc" trước sự việc này và cho rằng tranh chấp giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam trong việc xác định không gian biển và chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thể được giải quyết bằng vũ lực và bằng một việc đã rồi. Cần phải căn cứ vào luật pháp quốc tế trên cơ sở chiếm hữu lịch sử đối với không gian biển, các nguyên tắc, quy định và khuyến nghị được nêu trong Công ước LHQ về Luật biển 1982 mà cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam đều là thành viên.

Thông cáo nhấn mạnh: "Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế để áp đặt quan điểm của mình, đi ngược lại các quan hệ hợp tác đã được thiết lập và các thỏa thuận giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, đặc biệt là Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC)".

Thông cáo cũng kêu gọi Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng lãnh hải của Việt Nam, chấm dứt hành vi áp đặt sự đã rồi đồng thời tôn trọng cam kết soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, bà Hélène Luc, Thượng nghị sĩ danh dự, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Pháp-Việt đã viết thư bày tỏ tình đoàn kết với Việt Nam.

Ngoài ra, Hội "Amis, France-Việt Nam" (Những người bạn Pháp-Việt) chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, trợ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam, ngày 9/5/2014, đã có Công điện gửi Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, cực lực phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc.

Công điện có đoạn viết : "Thế giới đã chứng kiến những đau khổ khủng khiếp trong quá khứ khi các quốc gia vì lợi ích riêng của mình, không tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Không ai muốn điều đó tái diễn. Hãy cùng chúng tôi làm tất cả cho một thế giới hòa bình, ổn định và công bằng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế". Công điện cũng đề nghị Trung Quốc ngay lập tức rút giàn khoan khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam và bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam do những hành động sai trái của họ gây ra.


TTXVN/Tin tức