10:06 02/10/2017

Các gia đình Việt quây quần đón Trung thu tại Bỉ

Vào trung tuần tháng Tám âm lịch hàng năm, Tổng hội người Việt tại Vương quốc Bỉ lại nhộn nhịp tổ chức lễ hội Trung thu cho bà con người Việt cùng gia đình, nhất là trẻ em với mong muốn hướng những tâm hồn trẻ thơ về cội nguồn.

Chiều 1/10, hơn một trăm trẻ em là con em các gia đình người Việt Nam sinh sống tại Bỉ đã được hòa mình vào không gian lung linh của đèn lồng trong rộn ràng tiếng nhạc chào đón Ngày hội gia đình Việt Nam tại Bỉ 2017 - một hoạt động thường niên được tổ chức nhân dịp Tết Trung thu tại Thủ đô Brussels.

Các em bé diễn kịch trong phần thi tìm kiếm tài năng Việt nhí.

Năm nay, Hội đã dàn dựng một chương trình đa dạng và phong phú với nhiều hoạt động vừa mới mẻ, sôi nổi nhưng vẫn mang đậm chất truyền thống Việt Nam.

Tại buổi lễ, các hoạt động thi tài đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo bà con như cuộc thi nấu ăn tại góc Bếp Việt dành cho các gia đình, màn thi tìm kiếm tài năng Việt nhí cho các bé và phần thi Giọng hát hay người Việt tại Bỉ.

Các em nhỏ với gương mặt đầy ngạc nhiên và thích thú quây quần quanh sân khấu để tham dự và thưởng thức chương trình Tìm kiếm tài năng Việt nhí. Tại đây các em còn được khám phá những điều mới mẻ về câu chuyện lễ hội trăng rằm qua các tiểu phẩm kịch đầy ý nghĩa.

Điều đáng yêu là các bé diễn kịch bằng tiếng Việt rất chuẩn với sắc thái biểu cảm tinh tế làm ngay cả người lớn cũng phải ngạc nhiên và trầm trồ thích thú.

Nhiều gia đình tham gia trình bày các món ăn Việt đậm chất truyền thống, trong đó có nhiều món ăn đặc sắc gắn với các vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam thân yêu, đặc biệt là các món thường xuất hiện trên mâm cỗ Trung thu.

Các gia đình chuẩn bị phần thi tại góc Bếp Việt.

Những người tham dự được nghe giới thiệu ý nghĩa của các món ăn theo tập tục các vùng trên khắp đất nước Việt Nam như bánh nướng, bánh dẻo, xôi cốm, chả cốm, bánh bèo huế, chả cá miền Tây, nem Hà Nội, qua đó gợi nhớ về Tổ quốc hình chữ S thân thương.

Vào những dịp trung thu, theo truyền thống người Việt Nam, các bậc cha mẹ tại Bỉ dù rất bận rộn với cuộc sống mưu sinh nhưng nhiều người vẫn cố gắng thu xếp thời gian để đưa con em mình tới tham dự ngày Tết của trẻ em được Tổng hội người Việt tổ chức với mong muốn con em hòa nhập với cộng đồng và hướng về đất nước.

Kim Chung (PV TTXVN tại Bỉ )