10:16 16/10/2011

Các đội tuyển rục rịch đến Hà Nội dự VFF Cup

21h tối nay 16/10, U23 Myanmar sẽ là đội quốc tế đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. Ngày mai, hai đội Olympic Uzbekistan, Malaysia và tổ trọng tài lần lượt có mặt.

21h tối nay 16/10, U23 Myanmar sẽ là đội quốc tế đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. Ngày mai, hai đội Olympic Uzbekistan, Malaysia và tổ trọng tài lần lượt có mặt.

Theo danh sách đăng ký, Uzbekistan mang sang Việt Nam 18 cầu thủ, có độ tuổi từ 17-22. Trong đó có 6 cầu thủ 22 tuổi. Đây là đội bóng không có HLV, chuyên gia hay cầu thủ ngoại nào.

Trong thành phần hai đội Đông Nam Á, Malaysia có chuyên gia thể lực ngườiYugoslavia, còn dẫn dắt Myanmar là HLV người Thụy Điển.

Nếu như Uzbekistan là đối thủ khó chịu bởi yếu tố vượt trội về thể lực và trình độ chung, thì Malaysia hứa hẹn là thử thách lớn cho đội chủ nhà. Không dấu giếm mục tiêu đến hà Nội để rước cúp về, U.23 Malaysia mang đến VFF Cup một đội hình rất mạnh với 10 tuyển thủ đang kháo áo ĐTQG. Ngoài ra, họ còn có khá nhiều gương mặt từng giành HCV SEA Games 25 như Ahmad Fakri, Muslim Ahmar, Putra Omar, Baddrol Bakhtiar, Gurusamy, Mahalli Jasuli và cả cầu thủ trẻ từng được đào tạo bài bản ở Châu Âu, như tiền vệ Gary Steven Robbat từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Slovakia.

Trung vệ Thanh Hào bị lật cổ chân. Ảnh: TT
Trung vệ Thanh Hào bị lật cổ chân. Ảnh: TT


Chủ nhà U23 Việt Nam đăng ký danh sách 26 cầu thủ tham dự, nhưng chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Thanh Hòa vì bị lật cổ chân trái trong trận đấu giao hữu với Hà Nội T&T chiều hôm qua. Thanh Hòa sẽ phải nghỉ ít nhất một tuần.

Với tinh trạng chấn thương liên miên đe dọa lực lượng của U23 Việt Nam thời gian qua, điều quan trọng cho ông Goetz hiện nay là phải vượt qua VFF Cup với mục tiêu bảo toàn lực lượng, đặc biệt là với những cầu thủ chủ chốt ở các tuyến. Chắc chắn chiếc cúp không thể là mục tiêu để thày trò ông Goetz phải dồn hết sức để hướng tới. Ngược lại, tìm được tiếng nói chung trong đội hình, tăng cường tính kết dính và tranh thủ thực hành phối hợp và thi đấu qua các tình huống thật trên sân mới là điều mà U23 Việt Nam cần đạt được qua phép thử VFF Cup lần này.

Bắt đầu từ ngày mai 17/10, vé xem VFF Cup cũng bắt đầu chính thức được bán ra công chúng. Vé VFF Cup có bốn mệnh giá: 150.000 đồng, 120.000 đồng, 80.000 đồng và 60.000 đồng. Một nửa lượng vé được bán qua hệ thống đại lý trên sân Mỹ Đình và Hàng Đẫy. Ban tổ chức bán vé theo đường công văn qua công ty VFD và qua mạng aleale.com.vn.

H.M (VnExprees)