07:19 10/07/2026

Các đội chủ nhà bị loại khiến giá vé World Cup giảm mạnh

Việc Mỹ và Mexico sớm dừng bước tại World Cup đang tạo cơ hội cho người hâm mộ mua vé với giá rẻ hơn khi nhu cầu đối với các trận đấu sau giảm đáng kể.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ đổ về khu vực Fan Fest trên đại lộ Paseo de la Reforma, thủ đô Mexico City để theo dõi cuộc đối đầu giữa Mexico và Anh tại vòng 1/8 World Cup 2026. Ảnh: Phương Lan/PV TTXVN tại Mexico

Theo sàn giao dịch vé thứ cấp TickPick, giá vé trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ ngày 10/7 đã giảm khoảng 65%. Nếu vượt qua vòng 16 đội hồi đầu tuần, đội tuyển Mỹ sẽ là 1 trong hai đội thi đấu trận này.

Trước khi đội tuyển Mỹ thất bại ở vòng 16 đội ngày 6/7, giá vé rẻ nhất trên TickPick vào khoảng 3.200 USD. Sau khi Mỹ bị loại, mức giá thấp nhất đã giảm xuống còn khoảng 1.100 USD.

Tương tự, thất bại của Mexico trước đội tuyển Anh ngày 5/7 cũng khiến giá vé trận tứ kết diễn ra ngày 11/7 tại Miami giảm khoảng 45%, theo dữ liệu của TickPick. Giá vé thấp nhất từ mức gần 4.000 USD đã giảm xuống còn khoảng 2.000 USD.

Đồng Giám đốc điều hành TickPick Brett Goldberg cho biết giá vé các trận tứ kết trước đó được hình thành dựa trên kỳ vọng Mỹ và Mexico sẽ góp mặt. Khi cả hai đội lần lượt bị loại ở vòng 16 đội, nhu cầu đối với các trận đấu này giảm mạnh, kéo theo giá vé trên thị trường thứ cấp đi xuống.

Canada cũng đã bị loại trước đó, đồng nghĩa cả ba quốc gia đồng chủ nhà của World Cup đều không còn hiện diện tại giải đấu. Tuy nhiên, việc Mỹ và đặc biệt là Mexico bị loại tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Tom’s Watch Bar, chuỗi quán bar thể thao với 18 cơ sở tại Mỹ.

Đồng sáng lập kiêm đồng Giám đốc điều hành Tom’s Watch Bar Brooks Schaden cho biết các trận đấu của đội tuyển Mỹ và Mexico luôn là những sự kiện thu hút đông khách nhất của hệ thống. Ông dự báo doanh thu trong các ngày diễn ra World Cup có thể giảm khoảng 50% sau khi hai đội tuyển này bị loại.

Theo ông Schaden, các trận đấu của Mexico thường thu hút lượng khách lớn hơn so với đội tuyển Mỹ. Người hâm mộ Mexico cũng có xu hướng lưu lại quán lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn tại các cơ sở của Tom’s Watch Bar.

Ông cho rằng mức giá không phải là yếu tố quyết định đối với nhóm khách hàng này mà điều quan trọng hơn là trải nghiệm theo dõi và cổ vũ các trận đấu cùng cộng đồng người hâm mộ.

Tuy vậy, doanh nghiệp này vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi doanh thu trong các ngày còn lại của World Cup vẫn cao hơn khoảng 25% so với những ngày không diễn ra giải đấu. Bên cạnh đó, doanh số bán bia tiếp tục tăng bất kể đội tuyển nào thi đấu.

Theo số liệu của Viện Bia, doanh số bán bia tại các quán bar và nhà hàng ở Mỹ đã tăng 6,4% trong bốn tuần qua. Tại các thành phố đăng cai World Cup, mức tăng đạt khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tại bang Massachusetts, nơi người hâm mộ Scotland từng tạo nên làn sóng tiêu thụ bia mạnh tại thành phố Boston trong tháng trước, doanh số bán bia tăng 23%, mức cao nhất cả nước. Khu vực New York ghi nhận mức tăng 19%, trong khi California tăng 14%.

Nhà kinh tế trưởng của Viện Bia Andrew Heritage nhận định thành tích của đội tuyển Mỹ đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho giải đấu. Tuy nhiên, theo ông, số liệu cho thấy sức hút của World Cup không phụ thuộc vào riêng bất kỳ đội tuyển nào. Ông dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì đến trận chung kết khi người hâm mộ vẫn có nhu cầu tụ họp để theo dõi các trận đấu và thưởng thức đồ uống.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc