03:19 14/03/2019

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam

Chiều 14/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, bao gồm đại diện lãnh đạo của 40 doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ như Microsoft, Google, GE, FedEx…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đoàn Doanh nghiệp Mỹ - ASEAN do Chủ tịch Alexander C Feldman làm trưởng đoàn. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Đoàn đại biểu Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN thăm và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp, đặc biệt quan hệ kinh tế đã có bước tiến nhanh chóng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp to lớn của doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Việt Nam thời gian qua; khẳng định Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN đã có sự hợp tác chặt chẽ và là cầu nối quan trọng trong kết nối cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Trong suốt thời gian qua, Việt Nam luôn thực hiện đường lối đổi mới, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế. Việt Nam khẳng định thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước; đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương nhất là về kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo…

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết: Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu về kinh tế, thương mại. Việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại luôn là trọng tâm, là động lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Đánh giá cao kết quả hợp tác chung và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về sự tăng trưởng liên tục về kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 450 triệu USD vào năm 1995 lên mức hơn 60 tỷ USD năm 2018.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp đoàn Doanh nghiệp Mỹ - ASEAN do Chủ tịch Alexander C Feldman làm trưởng đoàn. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam rất chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật, các ngành kinh tế mũi nhọn. Cho rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ được coi là những người tiên phong về khoa học, công nghệ và chất lượng, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các doanh nghiệp Hoa Kỳ là một trong những đối tác cần thiết, quan trọng của Việt Nam. Ngoài ra, thông qua hoạt động đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam có thể học hỏi phương pháp kinh doanh, quản lý từ đối tác.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Quốc hội, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm thông lệ quốc tế, đồng thời cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Alexander Feldman cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp Đoàn. Các thành viên trong Đoàn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Phan Phương - Mạnh Tuân (TTXVN)