03:06 25/03/2018

Các doanh nghiệp Hà Nội làm mới sản phẩm du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng ngay từ bây giờ, nhiều đơn vị lữ hành đã làm mới sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách.

Tour nội địa vẫn hướng tới du lịch biển

Theo các đơn vị lữ hành, các điểm du lịch biển như Đà Nẵng – Hội An; Nha Trang – Đà Lạt; Phú Yên; Phú Quốc… vẫn là điểm đến “hot” trong dịp hè này. Dự báo nếu đi vào đúng dịp nghỉ lễ, giá dịch vụ tăng khoảng 20% so với ngày thường. Theo thông lệ hàng năm, du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 sẽ mở đầu cho mùa du lịch hè.

 

Mùa du lịch biển Đà Nẵng năm nay hứa hẹn đem đến nhiều thú vị cho du khách.

Để thu hút, một số đơn vị lữ hành đã tung ra các chương trình sản phẩm du lịch hoặc đưa ra các chương trình khuyến mại với các dịch vụ gia tăng. Đáp ứng nhu cầu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5, Vietrantour giảm trừ đến 6 triệu đồng cho gần 2.000 suất tour trong nước và quốc tế đồng thời mở bán hàng loạt gói tour “tiết kiệm thông minh” cho khách hàng muốn du lịch vào thời điểm tháng 4 và tháng 5.

Với du khách đã săn thành công vé máy bay trong nước giá rẻ vào dịp nghỉ lễ, Vietrantour cũng cung cấp các gói combo nghỉ dưỡng bao gồm nghỉ đêm khách sạn 3 – 5 sao và tour ½ đến 1 ngày tại điểm dành cho 2 người với chi phí tiết kiệm hơn 50% so với mua lẻ. Chẳng hạn gói combo Vinpearl Nha Trang Resort hoặc Golfland 3 ngày kèm các bữa ăn, tour 1 ngày giá từ 4.45 triệu/người; combo Novotel Phú Quốc Resort 3 ngày kèm vé vui chơi Vinpearl Land giá từ 2,7 triệu/người; Quy Nhơn 3 ngày, nghỉ khách sạn 3 – 4 sao kết hợp tham quan đảo Hòn Khô – Kỳ Co giá từ 2,69 triệu đồng/người …

Một giải pháp được Vietrantour đưa ra để tiết kiệm chi phí cho du khách muốn du lịch vào thời điểm tháng 4 và tháng 5 là lựa chọn gói tour “Tiết kiệm thông minh” khởi hành vào ngay trước hoặc ngay sau dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5. “Một điều dễ dàng nhận ra là giá vé máy bay vào thời điểm trước hoặc sau nghỉ lễ, Tết sẽ có giá rẻ hơn rất nhiều so với vé máy bay trong thời gian nghỉ lễ tại Việt Nam. Chính vì thế, từ trước 3 tháng, Vietrantour đã lên kế hoạch đặt vé máy bay số lượng lớn với các hãng hàng không trong và ngoài nước để triển khai các tour đường bay có chi phí thấp hơn dịp cao điểm nghỉ lễ đến 50% cho du khách phổ thông có nhu cầu du lịch vào tháng 4, 5”, bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Vietrantour cho biết.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, Vietrantour tung ra gói tour nội địa đường bộ 2 – 4 ngày giá dưới 4 triệu đồng để có thêm lựa chọn tiết kiệm cho du khách vào thời điểm giá vé máy bay tăng do nhu cầu cao. Chẳng hạn, khám phá ruộng bậc thang ấn tượng trong mùa nước đổ với tour Hà Giang khởi hành 27/4 với giá từ 2,79 triệu đồng và tour Sa Pa khởi hành 27, 28/4 với giá 3,69 triệu đồng; tour đồi chè nở hoa, thác Dải Yếm (Mộc Châu, Sơn La) giá từ 1,69 triệu đồng; tour Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Lạng Sơn giá từ 3,69 triệu đồng...

Còn theo Hanoi Redtours, do kỳ nghỉ dịp lễ 30/4 cũng bắt đầu vào dịp hè nên các tuyến biển được du khách lựa chọn nhiều hơn cả như Đà Nẵng, Nha Trang – Đảo Bình Ba giá gần 8,3 triệu đồng; Sài Gòn – Mũi Né – Đại Nam với giá gần 8,5 triệu đồng. “So với cùng thời điểm năm trước, giá tour 30/4 năm nay cũng không cao hơn so với những năm trước. Do hướng tới khách cao cấp, có kế hoạch dài hạn nên mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến 30/4 nhưng số tour đã bán được khoảng 70% kế hoạch đề ra”, bà Bích Huệ, đại diện HanoiRedtours cho biết.

Nở rộ tour đi nước ngoài

Cùng với tour trong nước, năm nay các công ty lữ hành đều làm mới sản phẩm tour đi nước ngoài. Theo đánh giá của các công ty lữ hành, nhu cầu đi du lịch người dân Việt Nam tăng khá cao, tỷ lệ tăng luôn duy ở mức 2 con số. Bên cạnh sản phẩm đi du lịch Nhật Bản ngắm hoa anh đào, công ty Lữ hành Hanoitourist phối hợp hãng hàng không xây dựng sản phẩm du lịch mới “Nhật Bản -Quốc đảo thần kỳ” với điểm đến Hokkaido được nhắc đến trong bộ truyện Doraemon kể về gia đình nhân vật Xêko thường chọn đến nghỉ dưỡng.

Nhật Bản đang là điểm đến với nhiều khách Việt Nam.

“Với tour này, du khách sẽ có hành trình 6 ngày 5 đêm trải nghiệm các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng tại hai địa danh Tokyo và Hokkaido của xứ sở “Mặt trời mọc”. Tại Tokyo, du khách được đến núi Phú Sĩ, Hoàng cung, tháp Tokyo, làng cổ Oshino Hakkai, hồ Yamanaka, chùa cổ Asakusa… Đến Hokkaido, du khách thăm công viên văn hóa Noboribetsu Date Jidaimura, nông trại gấu nâu Showashinzan, lên đỉnh núi lửa Usu, bảo tàng thủy tinh Kitaichi…Trên hành trình, du khách được tiếp xúc với người dân bản địa, thưởng thức nền văn hóa đặc sắc và các món ăn tinh tế của Nhật Bản. Chương trình hướng tới những người thích khám phá vùng đất mới và người lớn tuổi”, ông Nguyễn Hồng Nguyên, đại diện Hanoitourist cho biết.

Còn theo đại diện Hanoi Redtours, dịp nghỉ lễ 30/4 là kỳ nghỉ dài thứ 2 sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Do dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay có số lượng ngày nghỉ không dài nên du khách thường chọn tour từ 4 – 5 ngày với các điểm đến như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản với giá trung bình từ 9 triệu đồng đến 1 5 triệu đồng/người. Đối với những du khách thu xếp được thời gian thường lựa chọn các hành trình dài ngày hơn từ 7 – 10 ngày, kết hợp cả lễ giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4, du khách sẽ lựa chọn chương trình Đức – Hà Lan – Pháp – Bỉ với 8 ngày khởi hành ngày 27/4 giá gần 55 triệu đồng; Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh 7 ngày khởi hành ngày 25/4 giá gần 19 triệu đồng.

Trong khi đó, trong chùm sản phẩm tour “Tiết kiệm thông minh”, Vietrantour đã tiên phong khảo sát và đưa ra các chương trình tour mới để đáp ứng nhu cầu du lịch vào tháng 4 và tháng 5 như tour đường bay thẳng đầu tiên: Trùng Khánh (Trung Quốc) giá gần 15 triệu đồng; Thổ Nhĩ Kỳ 9 ngày giá từ 33 triệu đồng tham quan Istanbul - Thành Troy - Lâu đài bông Pamukkale – thành phố ngầm Kaymakli – bay khinh khí cầu ngắm “thung lũng nấm” Cappadocia...

Với tour châu Âu, để làm mới sản phẩm, công ty Neworld Travel cùng với một số đối tác triển khai chương trình du lịch Đông Âu với hành trình Italia- Slovenia – Áo – Séc với chi phí gần 59 triệu đồng/người bắt đầu khởi hành ngày 24/4. “Khách mới lần đầu đi Châu Âu thường hay chọn tuyến Pháp - Đức - Bỉ - Hà Lan. Tuy nhiên, với những ai muốn khám phá tiếp châu Âu sẽ trọn hành trình Italia- Slovenia – Áo – Séc với nhiều nét đặc sặc vùng Đông Âu như khám phá kinh đô thời trang Milan, những lâu đài cổ bên hồ Bled, kiến trúc đặc trưng của thành phố Vienna - trái tim của âm nhạc cổ điển châu Âu...”, ông Đặng Thanh Tùng, Giám đốc công ty Neworld Travel cho biết.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, với nhiều tour nước ngoài, do yêu cầu phải chốt làm visa nên thường đến ngày 15/4, các chương trình du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 sẽ cơ bản khóa sổ. Còn những tour trong nước, do thói quen của người Việt nên phải đến tuần cuối tháng 4 mới cơ bản xong tour dịp nghỉ lễ 30/4. Cùng với các chương trình tour theo các công ty du lịch, hình thức tự đi theo nhóm, gia đình sẽ nở rộ với nhiều điểm đến trong nước. Nhất là dịp cuối tháng 3 này sẽ diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế VITM 2018 với hàng nghìn vé máy bay giá rẻ sẽ được bán trong dịp này sẽ là động lực quan trọng kích cầu du lịch hè 2018.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Du lịch Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực du lịch của các cá nhân, tổ chức hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, đảm bảo cho du khách có kỳ nghỉ lễ vui tươi, môi trường du lịch văn minh, an toàn.

XC/Báo Tin tức