Ngày 26/7, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Đoàn công tác thăm và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên, phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long.
Tham gia cùng đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Ngô Chí Cường; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm.
Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho gia đình Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên, gia đình ông Lê Văn Thao (thương binh) và gia đình ông Phạm Phú Quới (thương binh), cùng ngụ tại phường Tân Ngãi; gia đình bà Dương Thị Sự (bệnh binh) và gia đình ông Nguyễn Hồng Quân (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) cùng ngụ tại phường Long Châu.
Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Minh Trí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc.
Đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi khắc ghi công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người có công với đất nước. Việc chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của người Việt Nam.
Đồng chí Lê Minh Trí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo cho người có công; đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần gương mẫu trong đời sống, giáo dục con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Đoàn công tác đến thăm gia đình bà Dương Thị Sự, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.
Đại diện các gia đình chính sách được đoàn đến thăm đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp đối với thương binh, liệt sĩ, người có công và gia đình chính sách. Các gia đình thể hiện tinh thần quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Long.
* Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương đã đến viếng và dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Hồ), Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (xã Trung Thành) và trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại địa phương. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và Bùi Văn Nghiêm, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương.
Tại các khu lưu niệm, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt - những người chiến sĩ cộng sản kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là các nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương Bùi Văn Nghiêm trao bảng tượng trưng kinh phí xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Vĩnh Long.
Dịp này, đoàn công tác đã trao 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng khẳng định, việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của ngành Nội chính Đảng trong việc đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những đóng góp của các gia đình chính sách, người có công, đồng thời là nguồn động viên để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế và cùng xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.