01:10 31/01/2017

Các điểm vui chơi Thủ đô đông du khách nhí

Trong những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, nhiều khu vui chơi, điểm tham quan tại Thủ đô thu hút hàng nghìn du khách, nhất là du khách nhí.

Rất nhiều người đến Văn Miếu Quốc Tử Giám xin chữ cầu may mắn dịp năm mới.

Các điểm đến được nhiều người dân lựa chọn là những điểm tham quan vừa mang ý nghĩa giáo dục lịch sử, vừa vui chơi giải trí. Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám (gọi tắt là Trung tâm Văn Miếu Quốc Tử Giám) trong 3 ngày Tết, Trung tâm đón hơn 80.000 lượt du khách đến tham quan, xin chữ đầu năm cầu may mắn. Đây là nét đẹp văn hóa được duy trì trong những năm gần đây. Trong năm tới, khu vực Hồ Văn sẽ được Trung tâm mở rộng các gian hàng giới thiệu về làng nghề, tăng sự trải nghiệm cho các em nhỏ.


Bên cạnh đó, các cụm di tích, điểm vui chơi quanh Hồ Gươm cũng rất đông du khách. Điểm nhấn khu vực này là Đền Ngọc Sơn và Tượng đài Lý Thái Tổ với các hoạt động văn hóa tâm linh và không gian phố sách. Không gian quanh hồ Gươm đang được quận Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa- Thể Thao, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức một cách bài bản và tiếp tục bổ sung nhiều hoạt động, dịch vụ mang đến những trải nghiệm bình yên nhưng không kém phần hấp dẫn, phục vụ người dân và khách du lịch.


Đại diện các gian hàng sách tham gia tại “Phố sách Đinh Dậu 2017” trên phố Lê Thạch và vườn hoa Lý Thái Tổ cho biết: “Trong những ngày nghỉ Tết, rất đông gia đình và em nhỏ sau khi đi dạo chơi khu vực hồ Hoàn Kiếm đều dừng chân mua sách như là quà mừng tuổi cho trẻ nhỏ. Từ mùng hai đến nay, khu vực hồ Hoàn Kiếm rất đông du khách trong và ngoài nước”.

Công viên Thủ Lệ với các con thú luôn hấp dẫn trẻ nhỏ.

Trong khi đó, điểm vui chơi thu hút đông đảo người dân Thủ đô và trẻ em là công viên Thủ Lệ, đặc biệt từ mùng 3 Tết Đinh Dậu, lượng khách đến đây tăng đột biến khiến bãi đỗ xe quanh khu vực luôn đông kín. Anh Nguyễn Việt Dũng (quận Cầu Giấy) cho biết: “Tranh thủ những ngày nghỉ Tết có đông đủ gia đình, mấy gia đình trong họ hàng đưa các em nhỏ đến công viên Thủ Lệ vừa để vui chơi, vừa để trẻ em nhận biết các con thú”.

Thời tiết ấm áp tạo điều kiện cho người dân đi du xuân.

Do đông người đến vui chơi nên nhiều trò chơi tại công viên Thủ Lệ các gia đình phải xếp hàng dài mới đến lượt chơi. Theo nhân viên bán vé công viên Thủ Lệ, thời tiết ấm áp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vui Xuân.

XC