06:23 21/06/2019

Các địa phương thiết thực kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Ngày 21/6, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại các địa phương.

*Ngày 21/6, UBND tỉnh Tuyên Quang, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ trao Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019.

Chú thích ảnh
Các tác giả đạt giải B - Giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Tuyên Quang nhận được 112 tác phẩm báo chí tiêu biểu của 61 tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh gửi tới tham dự.

Hội đồng Chung khảo đã chấm và quyết định trao giải cho 28 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 5 loại hình gồm: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Trong đó có 2 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 11 giải Khuyến khích. Hai giải A ở thể loại báo in và báo hình thuộc về loạt bài “Phát triển kinh tế lâm nghiệp: Những bước đi khoa học, hiệu quả” của nhóm tác giả Báo Tuyên Quang và tác phẩm truyền hình “Trưởng thôn người Mông Cháng A Bào” của nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định, Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 là sự kiện lớn của giới báo chí trong tỉnh nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất, có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, nội dung và hình thức thể hiện, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Sau lễ trao giải, Ban tổ chức đã phát động Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 nhằm động viên, khuyến khích các nhà báo, phóng viên và cộng tác viên có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia giải để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn.

*Tại Hưng Yên, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã đến thăm và chúc mừng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên. Tại đây, ông Đỗ Tiến Sỹ đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nói chung, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại tỉnh Hưng Yên nói riêng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Chú thích ảnh
Bí thư tỉnh Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ tới thăm, chúc mừng cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên đã có những hoạt động tích cực, phản ánh kịp thời các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh; phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội; thông tin, cổ vũ những điển hình tiên tiến ở mỗi địa phương, đơn vị. Qua đó góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mong muốn Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên tiếp tục đồng hành và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền kịp thời những kết quả trên mọi lĩnh vực, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện lớn của tỉnh và có những đóng góp tích cực, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương...

*Tại Tây Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, trao Giải Báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 18 cho các tác giả có tác phẩm dự thi đoạt giải báo chí năm 2019 và phát động Giải Báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 19 năm 2020.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh cho 2 tác giả có tác phẩm báo chí đạt giải nhất. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh Văn Công Cảnh đã gửi lời chúc mừng, động viên đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn. Các nhà báo trẻ đã có những đề tài hay mang tính phản biện xã hội cao, cho thấy sự lớn mạnh trưởng thành, với lực lượng kế thừa ngày càng hùng mạnh, xuyên suốt.

Trong các tác phẩm tham gia Giải Báo chí tỉnh Tây Ninh lần thứ 18 năm 2019, nhiều cây bút thể hiện sự bám sát từng bước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở tỉnh, từng bước thâm nhập cuộc sống, phản ánh hiện thực trên tất cả các lĩnh vực.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh đã thừa ủy quyền của Hội Nhà báo Việt Nam trao 5 kỷ niệm chương cho các nhà báo, biên tập viên đã có nhiều đóng góp trong thời gian qua. Ban tổ chức cũng trao 7 Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh cho các tác phẩm đoạt giải đặc biệt, nhất, nhì; trao 16 Giấy khen của Hội nhà báo cho các tác phẩm đoạt giải 3.

*Tại buổi họp mặt báo chí, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu mong muốn đội ngũ phóng viên, nhà báo tiếp tục cống hiến trí tuệ, khẳng định vai trò “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; quan tâm phản ánh toàn diện các mặt hoạt động của tỉnh thông qua các tác phẩm báo chí; phản ánh mặt tích cực, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng vì một Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang nhấn mạnh, đội ngũ phóng viên, nhà báo có bước phát triển đồng hành chung với sự phát triển của tỉnh. Các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo đã bám sát định hướng, nâng cao chất lượng thông tin theo hướng nhanh nhạy, chính xác, kịp thời. Các hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới, khởi sắc với các chuyên trang chuyên mục phong phú, đa dạng, thiết thực, sáng tạo…

Dịp này, Hội đồng giám khảo Giải Báo chí Bạc Liêu năm 2019 đã chọn 12 tác phẩm để trao giải, trong đó, giải A thể loại báo in thuộc về loạt bài “Bạc Liêu phát triển kinh tế biển từ tiềm năng và thế mạnh” của tác giả Lư Trung (Báo Bạc Liêu); thể loại truyền hình, giải A thuộc về tác phẩm “Từ chòi canh đến thủ phủ ngành tôm” của nhóm tác giả Tăng Định - Thanh Thế (Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu).

*Chiều 21/6, tại Lễ kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tổng kết trao Giải thưởng Báo chí tỉnh Long An năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng, đồng thời chỉ ra hạn chế thiếu sót của hoạt động báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An mong muốn báo chí phải có lập trường chính trị vững vàng, nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, cái tốt vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân. Hội Nhà báo tỉnh phải chú trọng hơn nữa việc xây dựng những nhà báo gắn bó, tâm huyết với nghề, sẵn sàng cống hiến hết mình, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành trong tỉnh phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò của báo chí trong giai đoạn cách mạng mới; quan tâm lãnh đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, góp phần tích cực xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam mà Đảng, Bác Hồ và bao thế hệ nhà báo đã dày công xây dựng trong suốt 94 năm qua.

Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Long An trao 30 tác phẩm báo chí xuất sắc gồm: 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 14 giải Khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương