10:09 09/10/2017

Các địa phương miền Trung chủ động phòng, chống áp thấp nhiệt đới

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi tích cực, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh vào đất liền.

Các phương tiện tàu, thuyền di chuyển về nơi neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang, Đà Nẵng. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Chủ động phòng chống áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh vào đất liền, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng kịp thời thông báo đến tất cả các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để ngư dân biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chủ động phòng tránh. Đồng thời các đơn vị yêu cầu tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm nằm trên hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, khẩn trương vào bờ, hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng kiểm đếm, quản lý chặt chẽ, giữ liên lạc với các tàu thuyền còn ở trên biển, cập nhật tình hình cho Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các ngành, địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện trên địa bàn đã sẵn sàng triển khai các phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới, lũ, lũ quét; rà soát khu vực dân cư đang sinh sống ở vùng trũng thấp, ven biển, sông suối, sẵn sàng di tán dân; chủ động dự trữ lương thực thực phẩm để phòng xuất hiện lũ lớn. UBND huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng triển khai phương án phòng chống lụt bão hồ chứa, tổ chức trực 24/24 giờ trên hồ chứa, đảm bảo thông tin liên lạc với địa phương; sẵn sàng ứng cứu hồ chứa và sơ tán dân ở hạ du.

Theo Trung tâm Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng, tính đến 8 giờ ngày 9/10, Đà Nẵng có 91 tàu thuyền với 776 lao động còn hoạt động trên biển.

* Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố ven biển, đảo và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khẩn trương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, chủ động phòng chống áp thấp nhiệt đới; duy trì thông tin liên lạc, thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng, tránh. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các phương tiện, tàu thuyền, kiên quyết không để tàu, thuyền không đảm bảo điều kiện ra biển hoạt động; tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 6 giờ ngày 9/10, vẫn còn 862 tàu với trên 8.500 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Cụ thể: tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 64 tàu với 638 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa: 231 tàu với 3.709 lao động; vùng biển các tỉnh phía Bắc: 139 tàu với 1.016 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam: 144 tàu với 1.126 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi: 284 tàu với 2.098 lao động.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã liên lạc được với 53 tàu với 533 lao động, còn lại 11 tàu với 105 lao động tại vùng biển Hoàng Sa chưa liên lạc được. Các tàu, thuyền ở vùng biển phía Bắc hiện đang di chuyển vào Bạch Long Vỹ, Cửa Hội, Lạch Bạn, Hòn La. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục khẩn trương liên lạc với các tàu, thuyền còn lại để hướng dẫn họ về nơi trú ẩn an toàn.

Văn Nhiều - Sỹ Thắng (TTXVN)