10:22 03/10/2025

Các địa phương khắc phục hậu quả sạt lở bờ sông, kè biển

Do ảnh hưởng cơn bão số 10, nhiều địa phương khu vực ven sông, biển bị thiệt hại nặng nề hệ thống kè biển, sạt lở bờ sông.

Chú thích ảnh
Tuyến bờ kè khu vực bờ biển Hải Tiến dài khoảng 2m dọc bờ biển bị sóng đánh sập, từng khối bê tông sụt xuống biển tạo thành hàm ếch và có thể sụt sâu vào bên trong bất cứ lúc nào. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Tại Khu du lịch biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa, nơi hàng năm đón hàng triệu du khách tới vui chơi, tắm biển, do ảnh hưởng của con bão số 10, hơn 2 km bờ kè biển Hải Tiến đã bị sóng đánh gãy, sụt lún, cây cối nghiêng ngả, bật gốc… tạo nên cảnh tượng hoang tàn, đổ nát, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động du lịch biển nơi đây.

Sau bão số 10, hàng dừa biển trước đây vốn là điểm nhấn của biển Hải Tiến, nay đã bị bão quật đổ gãy hoàng loạt, sóng biển đánh vào bờ nằm la liệt trên bãi biển. Các công trình hàng quán của người dân ven bờ biển bị sóng đánh, gió quật tốc mái, đổ sập, gạch đá ngổn ngang trên khu vực bờ biển. Tuyến bờ kè dài khoảng 2 m dọc bờ biển bị sóng đánh sập, từng khối bê tông sụt xuống biển tạo thành hàm ếch và có thể sụt sâu vào bên trong bất cứ lúc nào. Tuyến đường thảm nhựa ngay sát bờ kè bị gãy, sụt lún khi triều cường vượt qua bờ kè tràn vào bên trong.

Là người dân sống gần khu vực sạt lở, anh Lê Văn Bình, thôn Đông Hoà, xã Hoằng Tiến đánh giá, bão số 10 là cơn bão rất lớn trong mấy chục năm qua. Cơn bão đã để lại nhiều thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn toàn tỉnh. Con đường sát bờ kè hàng ngày người dân thường xuyên qua lại, sinh hoạt nay đã bị sóng đánh vỡ vụn thành từng mảng, lồng sâu vào bên trong đến 1/2 chiều rộng của con đường. Người dân mong muốn các cấp chính quyền sớm bố trí kinh phí để tu sửa lại bờ kè, tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương...

Đang trong ca trực tại điểm sạt lở, Thượng uý Lê Phạm Thuỷ, Cán bộ công an xã Hoằng Tiến cho biết, thực hiện lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, có tin bão thì 100% cán bộ chiến sĩ Công an xã Hoằng Tiến ứng trực tại đơn vị. Khi có sự cố sạt lở bờ kè biển Hải Tiến, công an xã đã phân ca, cử cán bộ ứng trực tại điểm sạt lở 24/24h, cắm biển cấm ngăn người dân không lại gần khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn.

Theo đánh giá, mặc dù triều cường đã rút, tuy nhiên với mức độ sạt lở như hiện nay, bờ kè biển Hải Tiến có nguy cơ sạt sâu vào bên trong và tiếp tục sạt các đoạn còn lại bất cứ lúc nào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách, đồng thời ảnh hưởng đến tài sản của các tổ chức, cá nhân trong khu vực.

Chú thích ảnh
Tuyến bờ kè khu vực bờ biển Hải Tiến dài khoảng 2m dọc bờ biển bị sóng đánh sập, từng khối bê tông sụt xuống biển tạo thành hàm ếch và có thể sụt sâu vào bên trong bất cứ lúc nào. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Trước thực trạng đó, UBND xã Hoằng Tiến đã thiết lập hệ thống rào chắn cứng kèm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, thực hiện cấm đường đối với 13 tuyến đường tiếp cận khu vực sạt lở nguy hiểm dọc tuyến kè biển. Thông báo rộng rãi trên trang thông tin điện tử của xã, trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội về nội dung khuyến cáo không tiếp cận khu vực sạt lở bằng mọi hình thức để đảm bảo an toàn cho người dân. Xã tiếp tục thực hiện tuần tra, kiểm soát không để người và phương tiện tiếp cận khu vực sạt lở dọc tuyến kè. Xử lý các vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật.

Theo ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Hoằng Tiến, tuyến kè bờ biển Hải Tiến được đầu tư xây dựng từ năm 2017. Từ đó đến nay có rất nhiều cơn bão đổ bộ vào khu vực Bắc miền Trung, trong đó Thanh Hoá cũng chịu ảnh hưởng nhưng chưa có cơn bão nào tàn phá nặng nề như cơn bão số 10 vừa qua. Tỉnh đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kè biển Hải Tiến.

Tại thành phố Huế, UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 3143/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp thiên tai để khắc phục thiệt hại sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền do bão số 10 và mưa lũ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 vào cuối tháng 9/2025, Huế có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 300 - 600mm. Mực nước các sông dâng cao gây sạt lở bờ sông. Đặc biệt đoạn bờ sông Bồ đoạn qua thôn Niêm Phò, xã Quảng Điền bị sạt lở nặng với chiều dài 900m (khu vực qua Đội 2, thôn Niêm Phò, chiều dài khoảng 450m; khu vực qua Đội 7, Đội 8, thôn Niêm Phò, chiều dài khoảng 450m). 

Sạt lở, xâm thực sâu vào bờ làm thiệt hại các công trình hạ tầng thiết yếu, ảnh hưởng đến giao thông huyết mạch của thôn xã, gây mất an toàn cho 7 nhà và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đang sinh sống dọc bờ sông nêu trên và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Đặc biệt, tuyến đường bị sạt lở là tuyến đường huyết mạch kết nối Tỉnh lộ 19 đến đê Nho Lâm. Đây là tuyến đường chính để nhân dân đi lại trong mùa lũ duy nhất để kết nối liên xã.

UBND thành phố Huế đề nghị Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Điền huy động lực lượng, phương tiện và phân công cụ thể cho từng thành viên để theo dõi thường xuyên tại hiện trường về tình hình sạt lở, kịp thời có biện pháp ứng phó; huy động các nguồn lực hợp pháp theo quy định để thực hiện xử lý khẩn cấp, gia cố, chống sạt lở bước đầu và khi có mưa, bão lũ sắp đến; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn trong khu vực; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt lở bờ sông, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó; có phương án di chuyển người dân bảo đảm an toàn trước khi thiên tai. 

Ban Quản lý dự án xây dựng khu vực 2 chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ sông nêu trên gửi các sở, ban, ngành và UBND thành phố xem xét, quyết định...

Khiếu Tư - Nguyễn Nam - Võ Văn Dũng (TTXVN)