12:21 12/12/2016

Các địa phương chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần bờ, tối 12/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh đã có công điện cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động đánh bắt thủy sảntừ 21 giờ ngày 12/12 cho đến khi có lệnh mới.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, UBND huyện Cần Giờ, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Thành phố bằng mọi biện pháp thực hiện thông báo, yêu cầu ngư dân và các chủ phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên sông, trên biển vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn; chấp hành lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động thủy sản. 

Sở Giao thông vận tải thành phố, Cảng vụ Hàng hải thành phố và UBND các quận, huyện yêu cầu các chủ bến và chủ phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng chấp hành lệnh nghiêm cấm xuất bến hoạt động. Thông báo cho các chủ bến và chủ phương tiện về diễn biến của Áp thấp nhiệt đới gần bờ để chủ động tổ chức các biện pháp phòng, tránh, ứng phó; khẩn trương sắp xếp các tàu, thuyền đang neo đậu tại bến được an toàn trước ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới gần bờ; tuyệt đối không để người trên tàu thuyền, lồng bè, sở đáy, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển. 

Tàu thuyền về bờ tránh trú áp thấp nhiệt đới trên biển tại Âu thuyền Thọ Quang. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại cửa sông, cửa biển kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi theo lệnh cấm này. Các đơn vị Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và Công an thành phố duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có lệnh điều động. 

Ngoài ra, các lực lượng Công an, Sở Giao thông vận tải và Cảng vụ Hàng hải thành phố chỉ đạo lực lượng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng còn đang hoạt động trên các tuyến hàng hải, đường thủy nội địa; yêu cầu nhanh chóng điều khiển phương tiện cập bến an toàn, tránh để xảy ra sự cố do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn gây ra. 

Theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương: Hồi 16 giờ (ngày 12/12), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận – Bến Tre khoảng 230 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60km/h), giật cấp 8-9. 

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 4 giờ ngày 13/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Bình Thuận - Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. 

Ông Nguyễn Thiện Pháp, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Chi cục Thủy sản thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động triện biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới, để chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của tàu cá trước, trong và sau áp thấp nhiệt đới. Đồng thời, kêu gọi dân ở khu vực đáy Sông Cầu, các đầm, chòi canh nuôi trồng thủy sản khẩn trương vào bờ; UBND các huyện, thị, TP Mỹ Tho (có lồng bè nuôi cá trên sông) kiểm tra, vận động người dân neo, chằng chéo các lồng bè trên sông, đảm bảo an toàn tuyệt đối...

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu UBND các huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công sơ tán, di dời dân ở nơi không an toàn, nhà ngoài đê vào nhà an toàn phía trong đê. Ngoài ra, các huyện phía Đông trên địa bàn tỉnh cần triển khai các biện pháp bảo vệ diện tích lúa thu đông đang trong giai đoạn thu hoạch và diện tích lúa đông xuân đang xuống giống; thông tin cho người dân tạm ngưng xuống giống trong thời gian xảy ra áp thấp nhiệt đới. 

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, đến 16 giờ ngày 12/12, tỉnh Tiền Giang đã có 595 tàu thuyền, với 4.044 người đã vào bờ hoặc tìm nơi tránh, trú an toàn. Hiện còn 704 phương tiện tàu thuyền, với 4.960 người đang hoạt động trên biển. Các tàu huyền này hoạt động ở khu vực không nguy hiểm. Hiện nay, Chi cục Thủy sản và Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên liên lạc với các chủ tàu và các tàu đang hoạt động trên biển để thông báo đến các phương tiện hoạt động đánh bắt hải sản biết vị trí của áp thấp nhiệt đới, hướng di chuyển để chủ động phòng tránh. 
Anh Tuấn - Công Trí (TTXVN)