03:17 19/03/2019

Các đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc và Liên hợp quốc về nước

Ngày 19/3, hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin cho biết các đại sứ của Triều Tiên tại Trung Quốc và Liên hợp quốc (LHQ) đã trở về Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
Phái viên hàng đầu của Bình Nhưỡng tại Liên hợp quốc Kim Song. Ảnh: Yonhap

Động thái này làm dấy lên suy đoán rằng Triều Tiên có thể xem xét lại chiến lược của nước này đối với Mỹ sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc tại Hà Nội (Việt Nam) hồi tháng trước mà không đạt được thỏa thuận nào.

Theo nguồn tin trên, Đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc Ji Jae-ryong và Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song đã về Bình Nhưỡng trên chuyến bay của hãng hàng không Air Koryo từ Bắc Kinh vào chiều cùng ngày. Sự xuất hiện của khoảng 10 nhà ngoại giao Triều Tiên, trong đó có 2 vị đại sứ nêu trên, đã được ghi nhận tại sân bay này. 

Hiện chưa rõ lý do những người đứng đầu 2 phái bộ ngoại giao nước ngoài quan trọng nhất của Triều Tiên được triệu hồi, song giới quan sát suy đoán rằng sự trở về này có thể liên quan đến việc Bình Nhưỡng xem xét lại chiến lược đối với Mỹ sau Hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội. Tuy nhiên, có một số ý kiến nhận định các nhà ngoại giao Triều Tiên ở nước ngoài trở về nước để dự cuộc họp của lãnh đạo các phái bộ ngoại giao hoặc tham gia phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới vào tháng 4 tới.

Cuối tháng 2 vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc ở thủ đô Hà Nội mà không có tuyên bố chung do khoảng cách giữa hai bên liên quan các bước phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng và việc nới lỏng trừng phạt của Washington. Kế từ sau đó Mỹ kêu gọi thắt chặt trừng phạt Triều Tiên, yêu cầu Bình Nhưỡng có những bước đi rõ ràng hơn trong việc phi hạt nhân hóa. Ngày 15/3 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho biết Triều Tiên đang cân nhắc đình chỉ đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng không có ý định nhượng bộ những đòi hỏi của Washington "dưới bất kỳ hình thức nào".

Trong bối cảnh tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc, ngày 19/3, các tổ chức dân sự tại Hàn Quốc ủng hộ thống nhất hai miền đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên, cũng như khôi phục hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong và chương trình du lịch xuyên biên giới.

Tổng cộng 135 tổ chức đã kêu gọi Bình Nhưỡng và Washington nối lại đàm phán trên nguyên tắc tiến hành theo từng giai đoạn và đồng thời, cũng như kêu gọi Triều Tiên tiến hành các biện pháp phi hạt nhân hóa để đổi lấy các thỏa hiệp tương xứng từ phía Mỹ. Họ cũng kêu gọi Mỹ nới lỏng và dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên.

Ngoài ra, các tổ chức này kêu gọi Hàn Quốc khôi phục hoạt động khu công nghiệp chung Kaesong nằm ở khu vực biên giới của Triều Tiên, và khai thác trở lại chương trình du lịch tới Núi Kumgang  ở bờ biển phía Đông của Triều Tiên, nhấn mạnh rằng các dự án này không nằm trong diện trừng phạt của Mỹ.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc đưa tin một nhóm viện trợ của Mỹ đã bắt đầu chuyến thăm trong 3 tuần tới Triều Tiên để thực hiện hoạt động viện trợ nhân đạo.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đài trên dẫn lời bà Heidi Linton, Giám đốc điều hành của tổ chức Christian Friends of Korea (Những người bạn Cơ đốc giáo của Triều Tiên - CFK), cho biết bà đã khởi hành tới Triều Tiên vào ngày 16/3, bắt đầu chuyến thăm 3 tuần. Bà Linton khẳng định tổ chức phi chính phủ này đã được chính phủ Mỹ cấp phép thực hiện chuyến thăm vào tuần trước.

Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của một nhóm viện trợ nhân đạo Mỹ kể từ sau phát biểu của Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách đối với Triều Tiên, ông Stephen Biegun vào hồi tháng 12 năm ngoái, rằng Washington sẽ xem xét lại việc cấm công dân Mỹ tới Triều Tiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác viện trợ nhân đạo.

Phương Oanh - Hữu Tuyên (TTXVN)