04:06 23/04/2020

Các cơ sở kinh doanh khu vực phố cổ Hà Nội chấp hành nghiêm Chỉ thị 15

Nhiều khu vực buôn bán, kinh doanh nổi tiếng về đêm tại một số tuyến phố của Hà Nội tiếp tục chấp hành nghiêm việc hạn chế mở cửa, đảm bảo giữ khoảng cách và hạn chế tụ tập đông người theo đúng tinh thần của Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định nới lỏng giãn cách xã hội đối với Hà Nội và một số tỉnh, thành phố từ 0h ngày 23/4, Hà Nội ra khỏi nhóm nguy cơ cao (trừ hai huyện Thường Tín và Mê Linh), nhiều khu vực buôn bán, kinh doanh nổi tiếng về đêm tại một số tuyến phố của Hà Nội chấp hành nghiêm việc hạn chế mở cửa, đảm bảo giữ khoảng cách và hạn chế tụ tập đông người theo đúng tinh thần của Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/3, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, dần ổn định đời sống nhân dân. 

Chú thích ảnh
Các cơ sở kinh doanh nổi tiếng về đêm tại phố Tạ Hiện (Hà Nội) vẫn chưa mở cửa trở lại. 
Chú thích ảnh
Để đảm bảo phòng, chống dịch, các cơ sở kinh doanh nổi tiếng về đêm tại phố Đinh Liệt-Gia Ngư (Hà Nội) vẫn đóng cửa. 
Chú thích ảnh
Tại phố Hàng Bạc (Hà Nội), các cửa hàng tiếp tục đóng cửa, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng. 
Chú thích ảnh
Các cơ sở kinh doanh nổi tiếng về đêm tại phố Tạ Hiện (Hà Nội) cũng chưa mở cửa trở lại. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các cơ sở kinh doanh về đêm nổi tiếng tại phố Đinh Liệt-Cầu Gỗ (Hà Nội) chưa mở cửa kinh doanh, đảm bảo phòng, chống dịch. 
Chú thích ảnh
 Tại phố Cầu Gỗ-Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), các cửa hàng vẫn đóng cửa, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 
Dương Giang (TTXVN)