06:22 20/06/2019

Các cơ quan báo chí địa phương luôn tích cực, chủ động trong công tác thông tin

Ngày 20/6 Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành nhiều tỉnh, thành phố đã đi thăm, chúc mừng và tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019).

Đắk Lắk: Tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm và chúc mừng Cơ quan thường trú trọng điểm Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk.  

Chú thích ảnh
Đại diện Tỉnh Uỷ, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng cơ quan TTXVN tại Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk chúc mừng các nhà báo, đánh giá cao hoạt động của Cơ quan thường trú trọng điểm Thông tấn xã Việt Nam trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối để nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến các cấp chính quyền, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú thích ảnh
Đại diện Phòng An ninh chín trị nội bộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) tặng hoa chúc mừng cơ quan TTXVN tại Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đại diện Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn Đaị biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đối với Thông tấn xã Việt Nam nói chung và Cơ quan thường trú tại Đắk Lắk nói riêng; khẳng định những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam hôm nay, trong đó có các phóng viên Cơ quan thường trú tại Đắk Lắk luôn phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của các thế hệ đi trước, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và của tỉnh Đắk Lắk.

Trên tinh thần đó, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhân dịp này, Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk cũng đã nhận được những lời chúc tốt đẹp, tri ân sâu sắc từ UBND tỉnh, các đơn vị trên địa bàn.

Đồng Tháp: Đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Đoàn Tấn Bửu ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan Thông tấn, báo chí thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; bày tỏ mong muốn cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối của Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành ủy thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến thăm, chúc mừng, trao đổi với cán bộ, phóng viên TTXVN thường trú tại Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài/TTXVN

Nhân dịp Kỷ niệm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Báo Đồng Tháp đã họp mặt các thế hệ làm báo tỉnh, ôn lại quá trình hình thành và phát triển của báo Đồng Tháp suốt hơn 41 năm qua, chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề, những kỷ niệm vui, buồn trong suốt quá trình gắn bó với công tác báo chí; tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Trường Đại học tỉnh Đồng Tháp tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức giải bóng đá mi-ni.

Hậu Giang: Chiều 20/6, tỉnh Hậu Giang tổ chức Họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Tổng kết giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XV năm 2018 - 2019.

Chú thích ảnh
Các tác giả đoạt giải Nhất nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, thời gian qua, vai trò của đội ngũ những người làm báo ngày càng được phát huy, các hội viên hội nhà báo làm ra những tác phẩm ngày càng chất lượng. Các cơ quan báo chí địa phương luôn tích cực chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền, có mặt kịp thời, phản ánh nhanh chóng những vấn đề nóng bỏng, thuận lợi và khó khăn của tỉnh trong ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch tả lợn châu Phi, ô nhiễm môi trường, phòng, chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch UBND khẳng định, với vai trò là diễn đàn của nhân dân và phản biện xã hội, báo chí đã trở thành kênh thông tin hết sức quan trọng, giúp sức đắc lực cho lãnh đạo tỉnh trong công tác điều hành, chỉ đạo. Đáp lại tình cảm, trách nhiệm của các nhà báo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tác nghiệp, phản hồi ý kiến, phản ánh của báo chí bằng thái độ cầu thị, thẳng thắn và chân tình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, đội ngũ nhà báo trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của nền báo chí cách mạng Việt Nam, tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt hơn nữa việc phát hiện, phê phán, đấu tranh với các vấn đề tiêu cực của xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; đấu tranh, phản bác những quan điểm, thông tin xuyên tạc, sai trái gây mất đoàn kết và niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; luôn tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, không ngừng rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nhà báo tác nghiệp. Mỗi cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc quy định về người phát ngôn nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí.

Tổng kết giải báo chí tỉnh Hậu Giang, UBND tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho 4 tác giả, nhóm tác giả đạt giải nhất giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XV gồm: tác giả Hoài Thanh - Hữu Phước (báo Hậu Giang) với tác phẩm báo in "Mở hướng cho nền nông nghiệp hiện đại"; tác giả Hồng Nhung (báo Hậu Giang) với tác phẩm ảnh báo chí "Tàn nhưng không phế"; nhóm tác giả Hà Linh - Quốc Thịnh - Sơn Phước - Huỳnh Mai (Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang) với tác phẩm báo hình "Nhân kiệt - Địa linh"; tác giả Thanh Giang (Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang) với tác phẩm phát thanh "Có cần dung dưỡng ngành đường".

Tại giải báo chí tỉnh lần thứ XV, có trên 110 tác phẩm dự thi gồm 35 tác phẩm báo in, 40 tác phẩm báo hình, 25 tác phẩm báo nói và 12 tác phẩm ảnh báo chí.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương