07:21 27/07/2017

Các CLB hàng đầu Trung Quốc vội vã trả nợ

Do lo sợ bị loại khỏi Giải vô địch Trung Quốc Chinese Super League và cả các giải đấu của AFC, 10 CLB dự giải đã phải vội vã trả các khoản nợ lương, thưởng và chuyển nhượng.

CLB Shanghai SIPG sở hữu bộ 3 cầu thủ ngôi sao người Brazil là Oscar, Elkeson và Hulk (từ trái sang) thì khẳng định CLB mang nợ vì đối tác không gửi... số tài khoản.

Có tới 13 CLB của giải bóng đá hàng đầu Trung Quốc Chinese Super League còn đang vướng vào nợ nần. Trong đó có cả Shanghai Shenhua, đội bóng từng ký hợp đồng kỷ lục được cho là có mức lương cao nhất trong lịch sử bóng đá với tiền đạo người Argentina Carlos Tevez hồi tháng 1 vừa qua.

Shanghai SIPG, đội bóng tuyển mộ Oscar, cũng là một trong những CLB tốp đầu lọt vào danh sách nợ nần cho đến nay đã tuyên bố trả hết nợ. Tính đến 26/7, đã có tất cả 10 CLB thuộc Chinese Super League thông báo đã trả hết nợ.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đưa ra thông cáo trong đó chỉ rõ 18 đội bóng thi đấu tại Chinese Super League và các giải đấu cấp thấp hơn phải giải quyết tất cả các vấn đề nợ tính đến ngày 11/7 chậm nhất là ngày 15/8. Yêu cầu giải quyết nợ nần này được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thống nhất cùng CFA với cảnh báo sẽ cấm mọi trận đấu thuộc các giải của AFC và các giải đấu quốc nội mùa sau nếu các đội bóng không đưa ra bằng chứng đã thanh toán toàn bộ các khoản nợ kể trên.

Các đội bóng mạnh Trung Quốc như Guangzhou Evergrande từng vô địch AFC Champions League 2015 hẳn không muốn nhận án phạt vì nợ nần.

Chinese Super League hiện có 16 CLB hành đầu Trung Quốc thi đấu. Sở dĩ chỉ có 13 CLB nhận được thông báo kể trên là vì 3 CLB còn lại là Tianjin Quanjian (có Fabio Cannavaro làm HLV), Tianjin Teda và Liaoning Hongyun có các khoản nợ không rõ ràng.

Minh Đăng/Báo Tin Tức