03:11 28/03/2018

Các chính đảng Hàn Quốc đánh giá về chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 28/3, các chính đảng của Hàn Quốc đã đưa ra những đánh giá về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Trung Quốc vừa diễn ra, đồng thời kêu gọi chính phủ Hàn Quốc chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang có chuyến thăm không chính thức tới Trung Quốc từ ngày 25-28/3 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, đảng Dân chủ cầm quyền bày tỏ hy vọng cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ giúp tìm ra được một giải pháp hòa bình đối với tình trạng đối đầu hạt nhân kéo dài lâu nay với Triều Tiên, đồng thời có thể là một “yếu tố tích cực” để đảm bảo thành công của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp tới. Người phát ngôn Kim Hyun của đảng này nhấn mạnh để thiết lập một nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên đòi hỏi nỗ lực của tất cả các nước xung quanh Bán đảo.

Tương tự, đảng Dân chủ và Hòa bình bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Trung – Triều vừa qua sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, và cho thấy rằng hai miền Triều Tiên đều đang trong tiến trình tìm kiếm một lộ trình tích cực cho việc phi hạt nhân hóa.

Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc Tự do (LKP) cảnh báo không nên lạc quan quá mức về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp tới, cho rằng chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in cần phải có những bước chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho cuộc gặp. Người phát ngôn Kim Sung-tae của LKP nhấn mạnh: “Điều đáng nói ở đây là Triều Tiên và Trung Quốc đang hợp tác chạt chẽ trước khi diễn ra các cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và Triều – Mỹ”.

Về phần mình, đảng Bareunmirae kêu gọi Tổng thống Moon Jae-in xóa bỏ điều mà đảng này gọi là “dự đoán màu hồng” của ông về cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sắp diễn ra. Theo đảng này, thay vào đó, ông Moon cần đưa ra một chiến lược chi tiết và tỉ mỉ để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhắc lại tầm quan trọng của việc Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân sau cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên.

Theo Kyodo, phát biểu trong phiên họp của một ủy ban quốc hội, ông Abe cho rằng hiện tại phía Triều Tiên đang tìm cách đàm phán, song điều quan trọng là Triều Tiên phải hoàn toàn từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết Tokyo "muốn nhận được một sự giải thích thấu đáo từ Trung Quốc".

Chính quyền Thủ tướng Abe đã nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì sức ép kinh tế và ngoại giao, bao gồm các lệnh trừng phạt, đối với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng muốn đối thoại trên cơ sở nước này sẵn sàng thay đổi các chính sách hạt nhân và tên lửa.

Dự kiến vào tháng 4 tới Thủ tướng Abe sẽ tới Mỹ để hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đã được lên kế hoạch vào tháng 5 tới. Tại cuộc gặp này, Washington được cho là sẽ hối thúc Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức