09:11 06/09/2018

Các cầu thủ U23 Việt Nam không có cơ hội cho... chân nghỉ

Đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ phải trải qua giai đoạn cuối năm 2018 cực kỳ bận rộn khi thầy trò HLV Park Hang Seo tham dự 2 đấu trường liên tiếp là AFF Suzuki Cup 2018 (tháng 11, 12) và Asian Cup 2019 (tháng 1).

Nuti Cafe V-League 2018 sẽ kết thúc vào ngày 6/10/2018. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung với danh sách ban đầu là 30 cầu thủ, sau đó HLV Park Hang Seo sẽ rút xuống còn 22 hoặc 23 người để tham dự AFF Suzuki Cup 2018.

Chú thích ảnh
ĐTQG với Park Hang Seo sẽ rất bận rộn trong những tháng cuối năm 2018. Ảnh: HL

5 ngày sau khi Nuti Cafe V-League 2018 khép lại, HLV Park Hang Seo sẽ tập trung đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018. Sau đó, ngày 17/10/2018, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc trong khoảng thời gian 11 ngày.

Tại đây, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các CLB của Hàn Quốc. Ngày 28/10/2018, đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội, trong khoảng thời gian ở Hà Nội, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu một trận giao hữu quốc tế vào ngày 2/11 hoặc 3/11, và tới ngày 5/11 đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Lào để thi đấu trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2018 với đội chủ nhà Lào vào ngày 8/11.

AFF Suzuki Cup 2018 sẽ kết thúc vào ngày 15/12, nhưng 12 ngày sau đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung một lần nữa để chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Qatar hoặc UAE, và các học trò HLV Park Hang Seo có thể sẽ thi đấu một trận giao hữu quốc tế ở đây vào ngày 2/1/2019 hoặc 3/1/2019, và tới ngày 8/1/2019, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân ở Asian Cup 2019.

Kế hoạch này cho thấy ĐTQG sẽ rất bận rộn trong những tháng cuối năm 2018 và nhiều khả năng bộ khung tham dự VCK U23 châu Á năm 2018 và ASIAD 2018 sẽ tiếp tục giữ vai trò là thành phần nòng cốt của ĐTQG.

Theo Thể thao Văn hóa