06:13 29/06/2022

Các ca mắc mới COVID-19 xuất hiện trở lại tại Campuchia

Campuchia tối 28/6 ghi nhận các ca mắc mới COVID-19 sau 51 ngày liên tục không có ca mắc mới nào.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 14/1/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã xác nhận các ca mắc mới COVID-19 xuất hiện trở lại tại nước này, đồng thời kêu gọi người dân cẩn trọng tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế và khẩn trương đi tiêm mũi vaccine tăng cường phòng chống COVID-19. 

Trong thông điệp gửi tới người dân, Thủ tướng Hun Sen nêu rõ Bộ Y tế Campuchia đã phát hiện các ca mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng qua một số xét nghiệm PCR, cũng như các trường hợp xét nghiệm PCR đối với những người làm thủ tục xuất nhập cảnh. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh dù số ca mắc mới ít và chưa có biểu hiện nghiệm trọng, song ông kêu gọi người dân "cẩn trọng, nghiêm túc thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe cá nhân ở mọi nơi để tránh lây lan dịch bệnh trong gia đình, cộng đồng, cũng như các cơ quan, đơn vị”.

Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi những người chưa tiêm vaccine liều tăng cường khẩn trương đi tiêm theo chương trình tiêm chủng của Bộ Y tế, khẳng định "nếu không khẩn trương, đất nước Campuchia có thể rơi vào tình huống tồi tệ". Người đứng đầu Chính phủ Campuchia cũng yêu cầu Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan theo dõi tình hình, tránh nguy cơ lây lan nghiêm trọng trong thời gian tới, xem đây là công việc cấp thiết.

Trong khi đó, Hàn Quốc ngày 29/6 ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 vượt 10.000 ca lần đầu tiên trong 20 ngày qua, mặc dù dịch bệnh có chiều hướng giảm ở nước này trong những tháng gần đây. 
Theo  Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này ghi nhận 10.258 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 205 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc lên 18.349.756 ca. 

Dịch COVID-19 tại Hàn Quốc trên đà giảm kể từ giữa tháng 3 vừa qua, thời điểm ghi nhận số ca mắc mới lên tới hơn 621.000 ca/ngày. Số ca mắc mới ở nước này duy trì ở mức dưới 10.000 ca/ngày từ ngày 10-28/6. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cảnh báo số ca mắc mới có thể tăng trở lại trong bối cảnh tỉ lệ tái nhiễm ghi nhận ngày 29/6 lên tới 1% so với 0,74% vào tuần đầu của tháng 6. 

KDCA cũng cho biết Hàn Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 24.537 ca.

Huỳnh Thảo - Minh Châu (TTXVN)