12:15 15/12/2018

Các Bộ trưởng Mỹ, Canada thảo luận vấn đề vi phạm các lệnh trừng phạt Triều Tiên

Ngày 14/12, các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Mỹ và Canada đã thảo luận về vấn đề vi phạm các lệnh trừng phạt Triều Tiên trong bối cảnh nhiều nỗ lực đang được tiến hành nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Triều Tiên phóng thử tên lửa tại bãi phóng vệ tinh Sohae tháng 2/2016. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Vấn đề trên được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ cuộc đối thoại "2+2" giữa Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis của Mỹ cùng những người đồng cấp Chrystia Freeland và Harjit Sajjan của Canada tại thủ đô Washington, Mỹ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Canada Freeland khẳng định lại sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Mỹ hướng tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên cũng như những nỗ lực tuân thủ các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Bà Freeland nhấn mạnh "một cơ chế trừng phạt hiệu quả và đúng mục tiêu" là chìa khóa cho việc phản ứng nhanh đối với những hành vi vi phạm trật tự quốc tế.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bày tỏ cảm ơn những người đồng cấp Canada vì đã thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) và hối thúc những quốc gia khác duy trì sức ép này.

Hiện Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt của LHQ cùng những biện pháp trừng phạt khác liên quan chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của nước này. Một số nguồn tin cho rằng Triều Tiên vi phạm các biện pháp trừng phạt liên quan hoạt động nhập khẩu sản phẩm dầu.

Nguyễn Hằng (TTXVN)