09:19 06/09/2014

Các bên Ukraine cáo buộc nhau vi phạm ngừng bắn

Các lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine và quân đội Ukraine đều lên tiếng cáo cuộc đối phương không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi các bên đạt được thỏa thuận giải quyết khủng hoảng ở miền Đông nước này.

Ngày 6/9, cả lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine và quân đội Ukraine đều lên tiếng cáo cuộc đối phương không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi các bên đạt được thỏa thuận giải quyết khủng hoảng ở miền Đông nước này.

Hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn tin từ Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết bất chấp những thỏa thuận đạt được trong cuộc họp của Nhóm tiếp xúc về Ukraine ngày 5/9 tại thủ đô Minsk, Belarus, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục nã pháo vào Donetsk và một số vị trí của các tay súng miền Đông gần thành phố Mariupol.

Quân nhân Ukraine huấn luyện tình nguyện viên tại thành phố Mariupol. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko cũng cáo buộc lực lượng đòi liên bang hóa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn khi tấn công lực lượng quân đội Kiev.

Ông Lysenko tuyên bố quân đội Kiev tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông nước này, song các tay súng địa phương đã có nhiều hành động khiêu khích. Theo ông Lysenko, lực lượng đòi liên bang hóa đã nã pháo khoảng 10 lần vào vị trí quân đội Ukraine sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 18 giờ (giờ địa phương) ngày 5/9.

Theo thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết, quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông sẽ rút quân khỏi một số điểm nóng và hai bên bắt đầu trao đổi tù binh. Tuy nhiên, giới quan sát tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận này khi mà Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng tuyên bố sẽ không từ bỏ chính sách độc lập của họ.


TTXVN/Tin tức