07:22 17/07/2014

Các bên bất đồng về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza

Giới chức Israel ngày 17/7 đã bác bỏ thông tin về việc Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Giới chức Israel ngày 17/7 đã bác bỏ thông tin về việc Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết nội các an ninh Israel không hề thảo luận về đề xuất nào như vậy. Các thông tin về một thỏa thuận ngừng bắn với Hamas và thời điểm thỏa thuận có hiệu lực là sai sự thật.

Trước đó, cùng ngày, kênh BBC dẫn lời một quan chức Israel nói rằng các bên đã đạt được một thỏa thuận chấm dứt tình trạng bạo lực tại Dải Gaza dưới sự trung gian của Ai Cập, theo đó, thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ 6 giờ ngày 18/7 (giờ địa phương).

Người dân Palestine tranh thủ mua sắm tại thành phố Gaza trong khoảng thời gian tạm thời ngừng bắn ngày 17/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát ngôn viên của Thủ tướng Israel, Mark Regev đã từ chối bình luận về thông tin này. Trong khi đó, theo mạng tin Walla của Palestine, người phát ngôn của phong trào Hamas đã bác bỏ việc đạt được một thỏa thuận như vậy với Israel. Tuy nhiên, một số quan chức của Hamas thừa nhận "các bên đã đạt được một số tiến bộ".

Cùng ngày, truyền thông Ai Cập cho biết nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza dường như đã thất bại khi chỉ có phía Israel chấp thuận tham gia đàm phán. Phái đoàn quan chức Israel đã rời Cairo vào chiều 17/7 và dự kiến sẽ báo cáo lên Chính phủ Israel về tiến trình đàm phán.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Israel và Hamas chấp thuận tạm ngừng bắn trong 5 giờ từ 10h00 đến 15h00 ngày 17/7 (tức từ 7h00 - 12h00 giờ GMT) theo một đề xuất của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm tạo điều kiện tiến hành các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại Dải Gaza. Tuy nhiên, trong thời gian này, đã có 3 rocket được bắn đi từ Gaza và rơi xuống khu vực Eshkol, miền Nam Israel.

Theo một số nguồn tin tại chỗ, ngay sau khi thỏa thuận tạm ngừng bắn hết hiệu lực, các máy bay chiến đấu của Israel đã tiếp tục không kích khu vực phía Bắc của Dải Gaza, song không gây thương vong. Mặt khác, các nhóm vũ trang Palestine tại Gaza cũng phóng rocket sang lãnh thổ Israel.

Tính đến ngày 17/7, chiến dịch "Bảo vệ Biên giới" do Chính phủ Israel phát động nhằm vào Dải Gaza đã khiến ít nhất 230 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương. Thương vong chủ yếu xảy ra đối với dân thường, trong đó có 25 trẻ em đã thiệt mạng. Trong khi đó, đã có hơn 1.200 rocket và đạn pháo được bắn sang lãnh thổ Israel. Theo giới chức Israel, một dân thường nước này đã thiệt mạng do đạn pháo tại khu vực gần biên giới với Dải Gaza.


TTXVN/Tin tức