03:00 17/03/2012

Cabun cáo buộc Oasinhtơn không hợp tác điều tra

Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai ngày 16/3 đã chỉ trích chính quyền Mỹ không hợp tác điều tra vụ một lính Mỹ xả súng thảm sát 16 người dân Ápganixtan, trong đó đa phần là phụ nữ và trẻ em.

Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai ngày 16/3 đã chỉ trích chính quyền Mỹ không hợp tác điều tra vụ một lính Mỹ xả súng thảm sát 16 người dân Ápganixtan, trong đó đa phần là phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu trước báo chí, Tổng thống Karzai cho biết chính phủ Ápganixtan không nhận được sự hợp tác từ Oasinhtơn về việc trao cho Cabun những binh sỹ liên quan và cho rằng cách hành xử này là "không thể chấp nhận được". Người đứng đầu chính quyền Ápganixtan khẳng định người Ápganixtan coi trọng công lý hơn việc bồi thường.

Tuyên bố giận dữ trên được Tổng thống Karzai đưa ra sau khi nghi can bị cáo buộc sát hại 16 dân thường tại tỉnh Kandahar đã được chuyển sang Côoét, một động thái cho thấy đối tượng này sẽ được xét xử tại nước ngoài. Trước đó, Cabun yêu cầu nghi can phải được xét xử công khai tại Ápganixtan.

Trong một diễn biến liên quan với vụ thảm sát thường dân, trong cuộc gặp với Tổng thống Karzai tại thủ đô Cabun, thân nhân những nạn nhân cho biết có từ 15 đến 20 lính Mỹ liên quan tới vụ việc.

Đây là vụ bê bối mới nhất dính líu tới binh sỹ Mỹ tại Ápganixtan, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ giữa Cabun và Oasinhtơn. Ngày 13/3, hàng trăm người đã biểu tình tại thành phố Jalalabad ở miền đông Ápganixtan để phản đối binh lính Mỹ thảm sát người dân nước này. Khoảng 400 người biểu tình đã hô vang những khẩu hiệu chống Mỹ, thậm chí một số người còn kêu gọi tiến hành cuộc "thánh chiến". Dư luận Ápganixtan yêu cầu đưa binh sĩ Mỹ đã thực hiện vụ thảm sát ra xét xử công khai tại quốc gia Nam Á này. Tuy nhiên, Oasinhtơn nói rằng binh sĩ nói trên thuộc quyền xét xử của tòa án binh Mỹ.

L.H - TTG