10:14 24/10/2011

Ca sĩ Nguyệt Ánh: Nghe chillout để giảm stress

Ca sĩ Nguyệt Ánh vừa ra mắt album được làm theo thể loại chillout - một thể loại còn rất ít khán giả ở Việt Nam. Thực tế, chillout được xem là loại nhạc giải trí nhằm xả stress đối với những cư dân ở các thành phố công nghiệp hiện đại.

Ca sĩ Nguyệt Ánh vừa ra mắt album được làm theo thể loại chillout - một thể loại còn rất ít khán giả ở Việt Nam. Thực tế, chillout được xem là loại nhạc giải trí nhằm xả stress đối với những cư dân ở các thành phố công nghiệp hiện đại.

Cách đây 3 năm, Nguyệt Ánh có album theo thể loại nhạc lounge mà chillout là một nhánh của nhạc lounge này. Đây được xem là dòng nhạc mà Nguyệt Ánh rất yêu thích và quyết tâm theo đuổi, và cũng có thể nói, lounge, chillout được xem là “độc quyền” của Nguyệt Ánh ở thị trường âm nhạc hiện nay.

TT&VH có cuộc trò chuyện với Nguyệt Ánh.

Chọn chillout vì yêu thích và hợp chất giọng

* Vì sao Nguyệt Ánh thực hiện CD nhạc lounge năm 2008 và bây giờ là chillout?

- Thật ra album Saigon Lounge 1 có tựa đề là Quốc Bảo Chillout- bởi chillout là một nhánh nhỏ của lounge. Ở thời điểm đó tôi đã quyết định chọn chillout hay rộng hơn là lounge là con đường âm nhạc của mình. Mỗi ca sĩ có một sự lựa chọn riêng và tôi chọn chillout đơn giản là vì yêu thích và phù hợp với chất giọng của mình.

Ban đầu tôi và ê-kíp đã định thực hiện một serie gồm nhiều đĩa nhạc lấy tên chung là Saigon lounge. Nhưng sau đó vì rất nhiều lý do, dự án đó không thực hiện được và tôi bắt đầu lại với Nguyệt Ánh Chillout với sự giúp đỡ của người bạn thân là Hieusol. Anh ấy giúp tôi lên ý tưởng của album và giới thiệu anh Đỗ Bảo cùng hợp tác. Laurent Jaccoux thì đã quá quen thuộc từ album đầu tiên Khi em yêu anh và Saigon Lounge 1 nên anh ấy rất hào hứng với dự án này. Tôi nghĩ mình may mắn được làm việc với những người chuyên nghiệp, thật sự am hiểu và yêu thích dòng nhạc này, vì vậy với Nguyệt Ánh Chillout tôi thấy hài lòng và tự tin (cười).

* Hai thể loại nhạc này có liên quan, vậy đặc điểm chung của nó là gì?


- Như đã nói ở trên, lounge là chỉ chung cho dòng nhạc điện tử và mang tính thư giãn cao, ngay cả tên gọi tôi nghĩ cũng đã gợi cho bạn một cảm giác nhẹ nhàng rồi. Chillout là một nhánh nhỏ của lounge và nó có một tác dụng giảm stress rất tốt với những ai đang chịu nhiều áp lực trong cuộc sống và công việc.

* Hai thể loại nhạc lounge và chillout khá lạ lẫm ở Việt Nam, cơ duyên nào mà Nguyệt Ánh đến với nó vậy?


- Tôi nghĩ chillout hay lounge không lạ, chẳng qua là người nghe chưa nhận biết và chưa quen với tên gọi này thôi. Ở những sảnh khách sạn sang trọng, những quán cà phê gần gũi với người Sai Gòn như Highland, Coffee Bean hay Molinari... hoặc trong spa đều có chillout đấy chứ. Tôi hy vọng với Nguyệt Ánh Chilout mọi người sẽ biết đến dòng nhạc này nhiều hơn và nhất là có thêm một món ăn tinh thần mới để thưởng thức.


* Có ý kiến cho rằng Nguyệt Ánh là một doanh nhân, rất nhiều tiền nên khám phá âm nhạc cho vui theo sở thích, chứ sống với nghề nhạc thì hát lounge, chillout làm sao kiếm được nhiều show, bán đĩa cũng không bằng nhạc “sến”. Ý kiến của Nguyệt Ánh thế nào? 

- Đúng là với âm nhạc tôi không tính toán thiệt, hơn và cũng không xác định sẽ kiếm tiền bằng công việc này. Nhưng nói tôi làm cho vui theo sở thích thì có vẻ như là sở thích này tốn nhiều công sức và thời gian quá nhỉ (cười).

Âm nhạc với tôi là đam mê và tôi có sự đầu tư nghiêm túc, đó là một món trang sức quý giá làm cho hình ảnh của Nguyệt Ánh đẹp hơn rất nhiều đấy chứ. Nhưng kinh doanh sẽ là con đường mà tôi theo đuổi đường dài, tôi không muốn khi mình 40 tuổi tôi vẫn phải đi hát hay làm MC để kiếm tiền. Còn nhiều tiền ư? Tôi vẫn phải lao động cật lực mỗi ngày để kiếm tiền đây. Vậy theo anh nếu tôi rất nhiều tiền như mọi người nói thì tôi có cần phải vất vả thế không? (cười lớn).



Nghe để cảm nhận sự thư giãn


* Đi học tại Singapore, Nguyệt Ánh có tiếp xúc nhiều với đời sống âm nhạc xứ này không?

- Hai năm vừa rồi tôi sống đúng với cuộc sống của một du học sinh, nghĩa là chỉ đi học và cũng phải tự nấu cơm, dọn dẹp, làm mọi thứ như tất cả các sinh viên khác. Tôi vẫn thường đi xem các show âm nhạc do các ca sĩ nổi tiếng thế giới biểu diễn tại Singapore, nhưng có vẻ như đời sống âm nhạc của Singapore không nhộn nhịp lắm, thỉnh thoảng mới có vài show nhỏ của các ban nhạc không nổi tiếng. Tuy vậy, trong các quán bar hoặc những ngày lễ lớn, bạn vẫn có thể xem trình diễn âm nhạc ở khắp nơi từ trung tâm mua sắm đến các đường phố. 


* Trong abum Nguyệt Ánh Chillout vừa phát hành, Nguyệt Ánh tâm đắc với bài nào nhất?


- Tôi nghĩ Nguyệt Ánh Chillout là một bức tranh nhiều màu sắc, ở album này ngưởi nghe sẽ thấy được sự đa dạng của dòng nhạc này. Mỗi ca khúc đều có những nét thú vị riêng và rất khó để nói tôi tâm đắc với ca khúc nào nhất. Giọng hát của Nguyệt Ánh vì thế cũng có những cách thể hiện khác nhau, khi mạnh mẽ, khi nhẹ nhàng có khi chỉ là những tiếng thì thầm mà thôi (cười). Nhưng có lẽ những bài như: Rồi đời sẽ vui (Get Real), Trôi theo thời gian (Time After Time), Còn tuổi nào cho em hay Câu trả lời là những bài tôi hát tốt nhất. Nhưng mọi người nên nghe cả album để cảm nhận được tinh thần thư giãn và mới mẻ trong album này.

* Nguyệt Ánh có tâm sự gì nhắn gửi đến công chúng âm nhạc nhân CD mình phát hành?

- Tôi mong muốn chillout sẽ trở nên quen thuộc hơn với công chúng yêu nhạc Việt, nhất là những người yêu thích và mong muốn thưởng thức những điều mới mẻ và nhắc tới Nguyệt Ánh người ta sẽ nhớ đến chillout như một “thương hiệu” riêng (cười).


* Cảm ơn Nguyệt Ánh về cuộc trò chuyện này.


Theo Thể thao- Văn hóa