10:09 17/10/2011

Ca nương tài năng 9 tuổi

Với giọng hát trong sáng, chuyển tải được cái “hơi” đặc trưng của nghệ thuật ca trù, ca nương Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 2002) đã giành giải Ca nương triển vọng.

Nguyễn Thị Thu Hà - thí sinh nhỏ tuổi nhất đã gây bất ngờ nhất.

Chiều 14/10, Thu Hà dự thi với hai bài: hát nói Đào hồng Đào tuyết và hát Tứ quý Yên lung (lời cổ) trong tổng số 7 tiết mục ở hai không gian hát Cửa quyền và hát Thi của Câu lạc bộ (CLB) Ca trù Cổ Đạm- Nghi Xuân-Hà Tĩnh. Nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc, một trong những thành viên của hội đồng thẩm định nghệ thuật đã nhận xét Thu Hà có giọng hát khá già dặn. Mặc dù mới chỉ hát được hai bài được mang đi dự thi lần này nhưng những kỹ thuật cơ bản của nghệ thuật ca trù như ém hơi, đổ hạt phối hợp với kỹ thuật gõ phách đã được Hà thể hiện khá tốt. Bên cạnh đó là phong cách biểu diễn tự nhiên, khuôn dung tươi tỉnh và có nét cao quý của một đào nương được dự báo là đầy triển vọng tương lai.

Thu Hà sinh ngày 28/2/2002 tại xóm 4, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, có bố mẹ sống bằng nghề nông nghiệp. Mặc dù gia đình không có truyền thống, nhưng Thu Hà lại may mắn được học hát trong vùng ca trù 700 năm phát triển và môi trường mà nhiều nghệ nhân lão luyện đang còn sống như đào nương Phan Thị Mơn (90 tuổi), Hà Thị Lý (82 tuổi), Hà Thị Bình (86 tuổi), Trần Thị Gia...

Theo chị Dương Thị Xanh (37 tuổi) chủ nhiệm CLB, đồng thời là người trực tiếp truyền dạy cho Thu Hà, thì việc dạy và học ca trù của Thu Hà là khá vất vả bởi từ nhà Hà tới lớp học (đền thờ cụ Nguyễn Công Trứ) gần 20km. Tuy vậy, bố mẹ của Hà đã rất quan tâm tới nguyện vọng và sở thích của con gái mình nên đã không quản ngại để một tuần hai lần đưa Hà đến lớp học.

Qua tìm hiểu được biết chính chị Xanh là người đã phát hiện ra giọng hát của Thu Hà trong một cuộc thi hát “Dân ca học đường” do Phòng Văn hóa phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Nghi Xuân tổ chức cách đây gần 2 năm. Là người rất tâm huyết với nghệ thuật ca trù, chị Xanh đã không quản ngại trao truyền niềm say mê ca trù và những vấn đề cốt yếu nhất của ca trù cho gần 100 người ở nhiều lứa tuổi, trong đó có cô học trò cưng Nguyễn Thị Thu Hà.

Ca trù là một bộ môn nghệ thuật rất kén người học và hát bởi tính chất bác học với nhiều kỹ thuật tinh xảo và phức tạp của nó. Vì vậy, yêu thích ca trù và có giọng hát hay chưa chắc đã thành danh trên lĩnh vực này được. Do vậy, việc phát hiện những người có tố chất ca trù, đặc biệt là các em nhỏ tuổi là một điều vô cùng quan trọng trong công tác bảo tồn, giao truyền và phát huy giá trị Di sản thế giới này trong đời sống xã hội.

Qua phần biểu diễn của một số người trong cuộc liên hoan lần này đã cho thấy rõ rằng, không phải Ca trù khó hiểu, khó nghe và khiến nhiều người... sợ, mà vấn đề chính nằm ở người trình diễn ca trù, người dạy ca trù có thực tài và nghiêm túc hay không?

Bởi trên thực tế, nghe ca trù là thưởng thức thơ ca, thông qua giai điệu âm nhạc mà người nghe thưởng thức những áng thơ hay chứ không phải chỉ nghe nhạc, càng không phải đến để xem biểu diễn, mặc dù biểu diễn cũng nằm trong tổng thể của nghệ thuật ca trù. Đó là câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi tại sao bé Nguyễn Thị Thu Hà gây ấn tượng tuyệt vời thế.

Theo thethaovanhoa.vn