05:22 08/05/2014

Cá nuôi bè chết hàng loạt trên sông Vàm Cỏ Đông

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Chi Cục thủy sản Tây Ninh tiến hành khảo sát, lấy mẫu nước sông Vàm Cỏ Đông để tìm ra nguyên nhân cá nuôi chết hàng loạt tại khu vực.

Chiều 8/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Chi Cục thủy sản Tây Ninh tiến hành khảo sát, lấy mẫu nước sông Vàm Cỏ Đông để tìm ra nguyên nhân cá nuôi chết hàng loạt tại khu vực.

Theo phản ánh của nhiều người dân nuôi cá bè khu vực từ cảng Bến Kéo, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, đến đoạn sông xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cho biết hiện tượng cá chết đã diễn ra rải rác từ ngày 2/5. Riêng ngày 8/5 thì nghiêm trọng hơn khi có trên 500 kg cá nuôi các loại như: thác lác cườm, điêu hồng, trắm cỏ… chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra đột xuất Nhà máy đường Biên Hòa – Tây Ninh, thuộc Công ty cổ phần đường Biên Hòa, trụ sở tại xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) bắt quả tang nhà máy này đang xả thẳng nước thải chưa xử lý ra rạch Tây Ninh, con rạch này chảy ra sông Vàm Cỏ Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện nhà máy đang xả nước thải có màu đen kịt và có mùi hôi khó chịu chảy ra cống dẫn thẳng ra rạch Tây Ninh, lưu lượng xả thải hơn 10 mét khối/ngày đêm.

Đây có thể là nguyên nhân cá nuôi bè chết hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm nặng chưa qua xử lý thải trực tiếp ra sông.


Phạm Thanh Tân