09:08 08/09/2012

Cả nước phát hiện thêm gần 6.000 người nhiễm HIV

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.

Ngày 7/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.


6 tháng đầu năm 2012, cả nước phát hiện 5.927 trường hợp nhiễm HIV, 2.118 bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS và có 633 bệnh nhân AIDS tử vong. Toàn quốc đã phát hiện người nhiễm HIV tại 78% số xã, phường (tăng 1% so với cuối năm 2011), gần 98% số quận, huyện và 63/63 tỉnh, thành phố.


Số người nhiễm HIV vẫn tập trung ở nhóm tuổi từ 20 đến 29, chiếm 80% số người nhiễm HIV. Trong số người nhiễm HIV thì tỷ lệ lây truyền qua đường tình dục chiếm cao nhất: 45%, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2011.


Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy 6 tháng đầu năm 2012 vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp dạng “đá” có biểu hiện gia tăng nhanh chóng và xuất hiện ở hầu khắp các địa bàn.


Các lực lượng phòng chống ma túy ở các địa phương trong cả nước đã phát hiện, điều tra 10.077 vụ, bắt giữ 14.599 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 371 vụ và 942 đối tượng so với cùng kỳ năm 2011), thu giữ 210,5 kg hêrôin, 70,84 kg thuốc phiện...


Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thụ lý điều tra 10.239 vụ với 13.315 bị can. Toàn quốc hiện có 171.400 người nghiện, tăng 12.900 người so với cùng kỳ năm 2011; trong đó, số người đang ở ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ 65% và người nghiện là nam giới chiếm 96%.


Cũng trong 6 tháng đầu năm 2012, cả nước đã có 16.000 lượt người được cai nghiện; 2.045 người nghiện và quản lý sau cai nghiện được hỗ trợ vốn, tạo việc làm.
Tình hình tệ nạn mại dâm hiện vẫn diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động rất kín đáo, tinh vi, ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ước tính trên cả nước hiện có khoảng 30.000 người làm nghề mại dâm, trong đó có hồ sơ quản lý là 13.928 người…


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm là một vấn đề hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, xã hội và sự phát triển giống nòi của Việt Nam. Bởi vậy, Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chỉ đạo sâu sắc và coi công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.


Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền và củng cố kiện toàn Ủy ban Quốc gia đã làm tương đối tốt. Các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án đã được các bộ liên quan xây dựng, ban hành kịp thời và tương đối đồng bộ.


Các bộ, ngành cũng đã hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm ngay từ đầu năm 2012. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được củng cố, kiện toàn. Nhiều địa phương đã củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo đến cấp cơ sở và tổ chức giao ban định kỳ.


Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc gia đã chỉ đạo tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội.


Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng cuối năm 2012, Phó Thủ tướng đề nghị: Các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm... coi trọng vai trò lãnh đạo của cấp ủy và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp truyền thông để nâng cao nhận thức của nhân dân.



Nguyễn Cường