09:11 10/09/2011

Cả nước có mưa rào rải rác và dông

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (10/9),cả nước đồng loạt có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, một số khu vực còn xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (10/9), cả nước đồng loạt có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, một số khu vực còn xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nguyên nhân là vì các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc và trung Trung Bộ còn các tỉnh phía Nam chịu sự chi phối của đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh. 


Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 10/9 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng khu đông bắc và nam đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tin tức - TTXVN