06:09 16/06/2015

Ca nhiễm MERS tiếp tục tăng tại Saudi Arabia và Hàn Quốc

Saudi Arabia đã xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong do MERS, trong khi Hàn Quốc xác nhận 4 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Ngày 15/6, Saudi Arabia đã xác nhận thêm hai trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), và một ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm MERS tại nước này lên 1.304 người, trong đó có 456 người thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết hai trường hợp tử vong nói trên là bệnh nhân nam 45 và 65 tuổi, sống tại thành phố Hofoof, cách thủ đô Riyadh khoảng 330 km về phía Đông. Trong khi đó, trường hợp nhiễm mới nhất tại quốc gia vùng Vịnh này là một phụ nữ 69 tuổi cũng sinh sống tại Hofoof. Hiện bệnh nhân đang được điều trị trong tình trạng ổn định.

Nhân viên y tế Hàn Quốc khử trùng xe buýt tại thủ đô Seoul ngày 15/6 để ngăn chặn sự lây lan của MERS. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, hôm 14/6, Bộ trên đã xác nhận 5 ca nhiễm MERS mới tại các thành phố Hofoof và Turabah. Các trường hợp này được phát hiện trong tổng số 879 mẫu xét nghiệm được tiến hành trong tuần qua. Bộ Y tế Saudi Arabia đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp tiến hành chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời sẽ cử một đoàn chuyên gia sang Hàn Quốc để hỗ trợ quốc gia châu Á này ngăn chặn sự lây lan của virus MERS-CoV.

Cùng ngày, Bộ Y tế Hàn Quốc xác nhận 4 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Đến nay, số người nhiễm MERS tại nước này đã lên tới 154 trường hợp, trong đó 19 người tử vong, 17 người đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. 3 trong số 4 ca nhiễm mới đều xảy ra tại Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul, một trong hai điểm bùng phát dịch bệnh nguy hiểm chết người này tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc đang giảm dần, từ 12 ca ngày 12/6 xuống còn 4 ca ngày 15/6, làm dấy lên hy vọng dịch bệnh này đang có dấu hiệu thuyên giảm. Hiện, 5.500 người vẫn đang trong diện cách ly để theo dõi, 3.500 người khác đã kết thúc thời gian cách ly sau khi không có các triệu chứng bệnh.

MERS là bệnh hô hấp lây nhiễm do virus và còn khá mới với con người. Kể từ khi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên được ghi nhận vào tháng 6/2012 tại Saudi Arabia, đến nay dịch bệnh này đã có mặt tại 23 nước trên thế giới.


TTXVN/Tin Tức