Ngày 28/7, ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, sau một thời gian toàn tỉnh đã khống chế được dịch tả lợn châu Phi, dịch đã xuất hiện trở lại tại xã Trần Văn Thời. Chủ tịch UBND xã đã công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Theo đó, vào ngày 25/7, ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trên đàn lợn nuôi với số lượng 6 con của hộ ông Lâm Thanh Phong, ấp Trần Hợi. Ông Phong cho biết, lúc đầu 4 con lợn có triệu chứng như: sốt cao, bỏ ăn, chảy máu mũi, xuất huyết vùng da mỏng và chết nhanh. Gia đình kịp thời báo chính quyền địa phương cùng ngành chuyên môn xuống lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tiêu huỷ lợn chết.
Ngày 26/7, Trạm Chẩn đoán và Xét nghiệm III, thuộc Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Đến ngày 27/7, ngành chuyên môn phối hợp cùng gia đình tiêu huỷ số lợn còn lại theo đúng quy định.
Ngay sau khi ghi nhận xuất hiện ổ dịch tại hộ ông Lâm Thanh Phong, ấp Trần Hợi, Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thời Lê Chí Hưởng chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Trần Văn Thời khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch; tổ chức giám sát chặt chẽ khu vực có dịch và vùng có nguy cơ cao nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Theo quyết định công bố, vùng dịch uy hiếp được xác định trong phạm vi bán kính 3 km, vùng đệm có bán kính 10 km tính từ ổ dịch. Chủ tịch UBND xã giao các trưởng ấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp rà soát, thống kê tổng đàn lợn và kịp thời báo cáo những trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh hoặc chết bất thường.
Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thời cũng giao ngành chuyên môn tiếp tục hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ, mua bán lợn và các sản phẩm từ lợn nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, đến ngày 28/7, tỉnh đã xuất hiện 11 ổ dịch (hầu hết các ổ dịch đã qua 21 ngày) ở các xã: Đá Bạc, Tạ An Khương, Trần Văn Thời, Phú Tân, Cái Đôi Vàm, Nguyễn Phích, Trí Phải, Phước Long, Phú Mỹ, Khánh Lâm, Nguyễn Việt Khái với số lợn tiêu hủy 761 con, trọng lượng gần 46 tấn.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Trần Văn Thời đang có những diễn biến phức tạp, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy số lợn bệnh, chết theo đúng quy định. Đồng thời, hướng dẫn hộ chăn nuôi cách ly số lợn còn lại và không được phép mua bán, giết mổ, vận chuyển ra khỏi khu nuôi cách ly; tiến hành vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi, chuồng trại, các khu vực xung quanh ổ dịch và hố chôn lấp lợn.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau khuyến cáo trong điều kiện thời tiết mưa nhiều như hiện nay rất dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Do đó, người chăn nuôi cần tuân thủ các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, sát trùng theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết, chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.
Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND các cấp thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.
Cùng với đó, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh; khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn tại các địa phương đã, đang có dịch.