09:14 01/09/2012

'Cá mập đỏ' của Hàn Quốc mất tích

Hôm 31/8, Cơ quan phụ trách chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) tuyên bố, nước này đã thất bại trong lần bắn thử nghiệm ngư lôi thế hệ mới.

Hôm 31/8, Cơ quan phụ trách chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) tuyên bố, nước này đã thất bại trong lần bắn thử nghiệm ngư lôi thế hệ mới.
 
 

Phóng "cá mập săn ngầm" Hongsangeo.

Theo người phát ngôn DAPA, hôm 25/7, Hàn Quốc đã bắn thử nghiệm ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Hongsangeo (cá mập đỏ) tấn công công mục tiêu dưới mặt nước tại bờ biển ở Pohang (cách Seoul 270km về phía Tây Nam). Tuy nhiên, ngư lôi đã không đánh trúng mục tiêu, và mất tích trong làn nước biển.
 
“Nhóm các chuyên gia từ cơ quan phát triển quốc phòng (ADD) và cơ quan đánh giá chất lượng và công nghệ quốc phòng đang điều tra nguyên nhân thất bại. Việc sản xuất ngoư lôi Hongsangeođợt hai sẽ bắt đầu sau khi có kết quả điều tra”, quan chức DAPA Choi Jong-oh nói.
 
Sự thất bại của Hongsangeo nâng mức báo động về tỷ lệ chính xác của vũ khí dẫn đường chính xác cao do Hàn Quốc phát triển.
 
Theo một số báo cáo, năm 2011, tỷ lệ chính xác của vũ khí dẫn đường dao động trong khoảng 33-100%.
 
Báo cáo của DAPA gửi tới Quốc hội Hàn Quốc cho biết, tên lửa không đối đất AGM-142 của không quân nước này chỉđạt độ chính xác khoảng 33%, còn tên lửa không đối hạm AGM-84H trang bị trên F-15K chỉ đạt 50% độ chính xác.
 
Đối với hải quân cũng không khá hơn, ngư lôi hạng nhẹ Cheongsangeo (Cá mập xanh) đạt 50% độ chính xác.
 
 

Ngư lôi Hongsangeo được phóng từ ống phóng thẳng đứng do ĐH Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc, Cơ quan phát triển quốc phòng (ADD) và Hải quân Hàn Quốc hợp tác phát triển thử nghiệm từ năm 2009. Dự án này có tổng giá trị tới 145 triệu USD.

“Tên lửa Hongsangeo” có khối lượng phóng 820kg, dài 5,7m, đường kính thân 0,38m. Hongsangeo lắp động cơ rocket TVC và “đầu đạn” ngư lôi hạng nhẹ K745 Chengsangeo, tầm bắn 19km.

Khi phóng, Hongsangeo sẽ bay tới khoảng cách nhất định. Tiến tới gần mục tiêu, ngư lôi K745 được tách khỏi thân Hongsangeo, rơi xuống biển và độc lập tìm kiếm tiêu diệt mục tiêu.

Giai đoạn 2010-2012, Hàn Quốc bắt đầu sản xuất đợt đầu 60-70 quả Hongsangeo và triển khai trên các tàu khu trục KDX-II (8 quả) và KDX-III (16 quả).

 

Theo baodatviet