02:10 17/02/2011

Cả gia đình bị tiêu chảy cấp, một bé gái tử vong

Chiều 16/2, nguyên nhân tử vong của bé Nguyễn Bé Quỳnh (5 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) đã được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xác định là choáng nhiễm trùng từ đường tiêu hóa do tiêu chảy cấp.

Chiều 16/2, nguyên nhân tử vong của bé Nguyễn Bé Quỳnh (5 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) đã được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ xác định là choáng nhiễm trùng từ đường tiêu hóa do tiêu chảy cấp.

Tối 14/2, gia đình anh Nguyễn Bé Quyền có dùng chung bữa cơm tối gồm các thức ăn chế biến từ cá đồng, dưa hấu (mua trước Tết), chuối chín và mít chín. Sau khi ăn nhiều giờ, đến 3 giờ sáng ngày 15/2 thì cả nhà bị đau bụng, tiêu chảy. Anh Nguyễn Bé Quyền và vợ là chị Phạm Ngọc Thu, thường trú tại ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cùng hai con là Nguyễn Bé Quỳnh (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Yến (3 tuổi) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Điền cấp cứu, rồi tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ.


Riêng cháu Nguyễn Ngọc Yến (3 tuổi) được đưa sang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Cả 4 người đều bị tiêu chảy cấp tính, cháu Quỳnh bị nặng nhất, cơ thể tím tái, hôn mê.

Sau khi nhập viện điều trị, đến 14 giờ 40 phút cùng ngày, cháu Quỳnh tử vong.

Thanh Sang